Sau khi lần đầu tiên đưa tuyển Pháp đến với chức vô địch thế giới vào năm 1998 bằng trận thắng Brazil 3-0, Aime Jacquet chia tay “Les Bleus” để chuyển sang công việc Giám đốc kỹ thuật LĐBĐ Pháp. Người đàn ông 65 tuổi này vừa đưa ra nhận định tổng quát về nền bóng đá Pháp trong năm 2006.
Aime Jacquet.
- Với tư cách là Giám đốc kỹ thuật LĐBĐ Pháp, nhận xét của ông thế nào về nền bóng đá Pháp trong năm 2006?
Nếu bạn hỏi tôi thì đây là năm thành công của bóng đá Pháp. Bởi vì chúng tôi lọt vào trận chung kết World Cup. Tôi cho rằng, tuyển Pháp chỉ kém may mắn trong trận chung kết.
- Hãy nói về CLB Lyon. Theo ông, Lyon có phải đang thống trị giải VĐQG Pháp?
Không hẳn thế. Bóng đá Pháp cần những CLB lớn như Lyon (6 lần liên tiếp vô địch Pháp), đội bóng ngày một tiến bộ ngay cả trong thời điểm họ bổ nhiệm HLV mới. Sự mạnh mẽ của Lyon cũng góp phần lớn cho LĐBĐ Pháp. Tôi thực sự hy vọng họ sẽ vô địch Champions League mùa này.
- Ấn tượng của ông thế nào về VCK World Cup 2006?
Đó là một World Cup quyến rũ vì tất cả các trận đấu đều thi đấu rất thoáng. Bầu không khí cũng thật tuyệt vời, công tác tổ chức rất tốt. Tất nhiên, cũng không thể tránh khỏi những sai sót nhỏ ở giai đoạn cuối của giải, nhưng tôi nghĩ đó không phải vấn đề lớn.
- Cảm giác của ông thế nào khi tuyển Pháp thất bại ở loạt sút luân lưu trong trận chung kết gặp Italia?
Vô cùng thất vọng, nhất là khi chúng tôi đang ở đỉnh cao và chơi rất tập trung, nhưng đáng tiếc là đội không thể triển khai những điểm mạnh ấy thành bàn thắng trong giờ đấu chính thức. Và lẽ tất nhiên, trong bóng đá, khi bạn bỏ lỡ cơ hội, bạn sẽ bị trừng phạt. Tôi chỉ có thể nói “thật đáng tiếc” dù tuyển Italia luôn là đối thủ đáng gờm.
- Theo ông, vị thế của bóng đá Pháp hiện thời nằm ở tốp đội nào?
Chúng tôi nằm trong tốp 5 đội hàng đầu thế giới vì rõ ràng, chúng tôi đã giới thiệu một đội tuyển rất mạnh tại World Cup vừa qua và chúng tôi vẫn tin đội sẽ còn tiến bộ hơn nữa.
- Theo ông, khả năng giành quyền tham dự VCK EURO 2008 của tuyển Pháp có khả thi?
Thất bại trước Scotland khiến chúng tôi rơi vào hoàn cảnh khó khăn, trong khi Italia và Ucraina chơi ngày một khởi sắc. Điều đó buộc chúng tôi phải đối diện trước những khó khăn trong cuộc đối đầu với Italia.Tóm lại, đây là bảng đấu rất khó nên chúng tôi cần phải thi đấu tập trung cho từng trận đấu.
P.N.K