Ngoài phản ánh thực trạng hàng trăm người tụ tập buôn bán ở chợ tự phát, bài báo còn đề cập đến đống rác gây mất mỹ quan, ô nhiễm môi trường do các tiểu thương chợ tự phát và người dân sinh sống gần đó vô tư xả rác ngay cổng chợ Hòa Bình.
Ngay sau khi bài viết đăng tải, Ban quản lý chợ Hòa Bình đã giải tỏa đống rác nêu trên, đồng thời không đặt thùng rác, lập lại mỹ quan tại khu vực cổng chợ.
Mấy ngày qua, Ban quản lý đã cắt cử cán bộ, bảo vệ túc trực, kiên quyết không cho các tiểu thương chợ tự phát, người dân bỏ rác tại khu vực này. Các tiểu thương đã vận động kinh phí tráng xi măng, tạo cảnh quan sạch sẽ, văn minh, lịch sự tại cổng chợ truyền thống.
Từ khoá :
Các tin, bài viết khác
-
Xin số điện thoại chủ tịch xã phải gọi chủ tịch huyện
-
Hiểm họa từ thuốc lá điện tử
-
Người dân dưới núi Ra Pân chưa an cư
-
“Rác âm thanh” bủa vây Đà Lạt
-
Cần có chế tài đối với các kênh TikTok
-
Lắp đặt cống thoát nước trên tuyến đường Nguyễn Văn Công, quận Gò Vấp: Gần 2 năm làm chưa xong
-
Báo SGGP đã chuyển đơn thư của bạn đọc đến các cơ quan chức năng
-
Muôn kiểu dẫn dụ người dân vào “bẫy” lừa đảo
-
Hỏi đáp chính sách pháp luật
-
Sử dụng điện thoại khi đang sạc pin: Thói quen nguy hiểm