Đảm bảo quyền tiếp cận thông tin, giám sát chống tham nhũng

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) vừa gửi góp ý đến Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về dự thảo đề án cuộc vận động “Toàn dân tham gia phòng chống tham nhũng”. 

Tại bản góp ý, VCCI đề nghị cơ quan soạn thảo cân nhắc bổ sung nội dung “phổ biến, tuyên truyền về quyền và nghĩa vụ của công dân trong phòng chống tham nhũng” tại dự thảo; đồng thời, việc tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Luật Phòng, chống tham nhũng cũng cần gắn với Luật Tiếp cận thông tin và những quy định khác, đảm bảo quyền tiếp cận thông tin của công dân. Đây là tiền đề cho việc thực hiện phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, đảm bảo phát huy quyền làm chủ của nhân dân. 

Bên cạnh đó, dự thảo cũng cần quy định rõ hơn về việc công khai kịp thời, đầy đủ kết quả thực hiện việc tiếp nhận và xử lý thông tin về phòng chống tham nhũng đã nêu trong dự thảo là “Thông báo kết quả xử lý thông tin phản ánh, tố cáo”, bởi lẽ dự thảo đề án chưa quy định rõ việc thông báo này là như thế nào. 

Tin cùng chuyên mục