Nhiều cuộc biểu tình ngày 3-9 (giờ địa phương) đã diễn ra rầm rộ tại một số thành phố ở Anh như London, Edinburgh, Birmingham, Oxford và Cambridge yêu cầu chính phủ đưa ra các chính sách nhằm đẩy mạnh quan hệ hợp tác với châu Âu sau khi Anh rời khỏi EU. Các cuộc biểu tình nhằm gia tăng sức ép lên chính phủ Anh để trì hoãn việc chính thức kích hoạt điều 50 của Hiệp ước Lisbon, điều khoản để khởi động 2 năm đàm phán giữa Anh và EU liên quan đến việc Anh rời khỏi liên minh này.
Về phần mình, phát biểu với báo giới tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) ở Hàng Châu (Trung Quốc), Thủ tướng Theresa May cho biết nền kinh tế Anh sẽ bị tổn thương bất chấp những tín hiệu trong số liệu kinh tế gần đây cho thấy sự tác động của quyết định rời khỏi EU, hay còn gọi là Brexit, đã không nghiêm trọng như được dự báo.
KHÁNH HƯNG