
° Việt Nam hoan nghênh quyết định của Thái Lan
° Bộ Ngoại giao họp báo thường kỳ

Sáng 7-9, Tòa án hình sự Bangkok, Thái Lan, đã ra phán quyết dẫn độ Lý Tống (60 tuổi, công dân Mỹ) về Việt Nam xét xử theo yêu cầu của nước ta. Tháng 11-2000, nhân chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Bill Clinton tới Việt Nam, Lý Tống cướp máy bay bay từ Thái Lan tới TPHCM rải 50.000 truyền đơn chống phá nhà nước Việt Nam.
Sau đó, Lý Tống bay trở về Thái Lan và bị bắt với tội danh vi phạm không phận Thái Lan, bị kết án 5 năm tù giam. Tháng 12-2004, chính phủ nước ta đã gửi yêu cầu dẫn độ Lý Tống với hai tội danh là vu khống chính phủ và vi phạm an ninh lãnh thổ Việt Nam.
Tòa án Thái Lan cho biết đã có đủ lý do để dẫn độ Lý Tống về Việt Nam xét xử vì tội xâm hại an ninh quốc gia của Lý Tống tại Việt Nam. Tòa án cho biết Việt Nam có 3 tháng để hoàn tất thủ tục dẫn độ.
Ngày 7-9, tại buổi họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Dũng đã trả lời nhiều câu hỏi của các phóng viên.
Về phản ứng của Việt Nam trước việc ngày 7-9-2006 Tòa án Thái Lan đã quyết định dẫn độ Lý Tống về Việt Nam, người phát ngôn Bộ Ngoại giao nhấn mạnh: “Chúng tôi hoan nghênh quyết định của Tòa án Thái Lan dẫn độ Lý Tống về Việt Nam”.
Liên quan đến thông tin xử lý vụ kiện giữa Ngân hàng Công thương Việt Nam và Ngân hàng ABN Amro, ông Lê Dũng nói: “Như chúng tôi đã nhiều lần nêu rõ, chính sách nhất quán của Việt Nam là tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam, trong đó có các ngân hàng nước ngoài. Chúng tôi tin rằng sự việc này sẽ không ảnh hưởng đến môi trường đầu tư ở Việt Nam”.
Ngoài ra, ông Lê Dũng cho biết: “Ngày 17-8-2006, ông Đỗ Công Thành (còn gọi là Đỗ Thành Công), quốc tịch Hoa kỳ, đã bị tạm giữ tại TPHCM do vi phạm luật pháp Việt Nam. Phía Việt Nam đã thông báo cho Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TPHCM. Đại diện Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Việt Nam đã thăm ông Đỗ Công Thành ngày 1-9-2006. Hiện các cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ vụ việc”.
H.Q- V.N (Theo TNA)