Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận 2 được trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì

(SGGPO).- Chiều nay 31-3, Quận ủy - HĐND- UBND quận 2 tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm thành lập quận và vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì do Chủ tịch nước trao tặng.

(SGGPO).- Chiều nay 31-3, Quận ủy - HĐND- UBND quận 2 tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm thành lập quận và vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì do Chủ tịch nước trao tặng.

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận 2 được trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì ảnh 1

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận 2 Ảnh: Việt Dũng

Dự và phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP khẳng định: quận 2 đã phát huy được truyền thống cách mạng anh hùng của quê hương Thủ Đức, của “Nam bộ thành đồng”, không ngừng nỗ lực phấn đấu, phát huy nội lực, đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong công cuộc xây dựng và phát triển để sớm trở thành một trong những quận đô thị trung tâm mới nơi cửa ngõ phía Đông của TP.   

Đánh giá về sự phát triển của quận 2, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong, cho rằng trong 20 năm qua, kinh tế quận tăng trưởng khá ổn định, các nguồn lực được phát huy hiệu quả; hạ tầng kỹ thuật và xã hội được quan tâm đầu tư xây dựng đồng bộ, diện mạo đô thị có nhiều thay đổi tích cực. Nhiều công trình trọng điểm của TP đã được hoàn thành và đưa vào sử dụng như: Đường Mai Chí Thọ, đường hầm sông Sài Gòn, cầu Thủ Thiêm, cầu Phú Mỹ, đường Đồng Văn Cống, cao tốc TPHCM – Long Thành –Dầu Giây… đã phục vụ tốt hơn đời sống của người dân và sự phát triển kinh tế xã hội của quận 2. Đặc biệt, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm thực sự đã có những chuyển biến hiệu quả, đến nay đã hoàn thành cơ bản công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng khu đô thị mới Thủ Thiêm, đang bắt tay vào đầu tư xây dựng một khu đô thị mới hiện đại, một trung tâm tài chính, thương mại, dịch vụ hiện đại bậc nhất của cả nước và khu vực Đông Nam Á.

Theo Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong, kỷ niệm 20 năm thành lập quận là dịp để cùng nhau tự hào ôn lại chặng đường nỗ lực vượt khó để vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị xây dựng quận phát triển trở thành một “đô thị tương lai” của TP. Trong giai đoạn phát triển mới, Đảng bộ và chính quyền quận cần bám sát tình hình thực tiễn để đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng theo hướng phát triển kinh tế tri thức và tăng trưởng xanh, nâng cao chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh; tăng tỉ trọng thương mại - dịch vụ và công nghiệp. Huy động tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng đội ngũ cán bộ “vừa hồng vừa chuyên” để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới. Cùng với phát triển kinh tế, phải hết sức chăm lo các vấn đề về văn hoá – xã hội, nhất là việc đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, nhất là người dân tái định cự đã hy sinh phần lợi ích vì sự phát triển chung của TP. Tiếp tục đẩy mạnh cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, tiêu cực. Thường xuyên chăm lo công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đẩy mạnh và nâng cao chất lượng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để chống sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ đảng viên; củng cố, tăng cường khối đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ và nhân dân, tạo sự đồng thuận trong toàn xã hội, coi đây là yếu tố quyết định để thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ quận đã đề ra.

Theo Bí thư quận ủy quận 2 Nguyễn Hoài Nam, trong 20 năm qua, tốc độ tăng trưởng về giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp  quận tăng bình quân mỗi năm khoảng 10%, doanh thu thương mại- dịch vụ tăng bình quân 29%. Bình quân tổng vốn đầu tư xã hội trên địa bàn quận là 7.928 tỷ đồng/năm. Tốc độ tăng thu ngân sách hàng năm là 8% (riêng trong năm 2016 thu ngân sách đạt 2.342,7 tỷ đồng, tăng gấp 40 lần so với ngày đầu thành lập quận).


Hồng Hiệp

Tin cùng chuyên mục