Sáng 18-8, đoàn đua chạy chặng 3 (TP Mỹ Tho – TX Cao Lãnh 90 km) và chặng 4 (cầu Mỹ Thuận – TX Trà Vinh 75 km). Sau khi kết thúc chặng 3 tại thị xã Cao Lãnh, cả đoàn đua di chuyển qua phà Cao Lãnh rồi trở ngược ra Quốc Lộ 80 tới địa phận tỉnh Vĩnh Long mới xuất phát chặng 4 và kết thúc lúc 14 giờ 30 tại Trà Vinh, một ngày vất vả đoàn đua.
Kết quả chặng 3 tại thị xã Cao Lãnh:
1/ Đặng Phước Hòa (Trẻ Domesco Đồng Tháp), thời gian 2:21:24 (tốc độ 38,189 km/giờ).
2/ Nguyễn Văn Đức (BVTV An Giang)
3/ Nguyễn Văn Tài (Domesco Đồng Tháp)
Là tay đua hạng phong trào nên Phước Hòa nhận cúp đúp mặc 2 áo xanh chặng.
Kết quả chặng 4 tại thị xã Trà Vinh:
1/ Mai Công Hiếu (Domesco Đồng Tháp), thời gian 1:49:12 (tốc độ 41,208 km/giờ).
2/ Nguyễn Hoàng Hiệp (Phân bón Cò bay Cần Thơ)
3/ Nguyễn Văn Y (Trẻ TP Cần Thơ)
Theo điều lệ mới của Ban tổ chức, tay đua nào bỏ cuộc một chặng thì sẽ đua chặng sau với tư cách cá nhân chứ không được tính thành tích đồng đội, đồng thời cũng không có tên trong bảng xếp hạng chung cuộc. Do đó Mai Công Hiếu (Domesco Đồng Tháp) và Nguyễn Văn Đức (BVTV An Giang) không còn cơ hội tranh áo vàng chung cuộc vì đã bỏ cuộc chặng đầu tiên. Sau 4 chặng, kết quả tổng sắp không thay đổi, Trịnh Phát Đạt và đội Quân Khu 7 vẫn xếp đầu giải về cá nhân và đồng đội.
Sáng 19-8, đoàn đua chạy 2 chặng từ TX Trà Vinh đi phà Bình Minh (90 km), sau đó qua phà, tiếp tục đua về TP Long Xuyên (55 km).
HOÀNG ANH
Thông tin liên quan |