Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn các chương trình mục tiêu quốc gia

Sáng 10-2 tại TP Pleiku, Gia Lai, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang chủ trì hội nghị trực tuyến với 5 tỉnh Tây Nguyên về tình hình triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 về xây dựng nông thôn mới; giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế-xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

Theo báo cáo, giai đoạn 2021-2025, trung ương giao 11.731 tỷ đồng cho các địa phương vùng Tây Nguyên để thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia. Đối với ngân sách trung ương, tính đến ngày 31-12-2022, các tỉnh mới giải ngân 1.348 tỷ đồng, đạt 34,77% kế hoạch (thấp hơn 2,96% so với bình quân chung của cả nước).

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang phát biểu tại Hội nghị trực tuyến với 5 tỉnh Tây Nguyên. Ảnh: TTXVN

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang phát biểu tại Hội nghị trực tuyến với 5 tỉnh Tây Nguyên. Ảnh: TTXVN

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang nhấn mạnh, khó khăn lớn hiện nay là hệ thống văn bản hướng dẫn chưa đầy đủ, có những quy định chưa rõ hoặc có nhiều cách hiểu khác nhau, rất khó để các địa phương thực hiện nên cần phải có sự điều chỉnh. Các địa phương cần đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn chương trình mục tiêu quốc gia, đồng thời tính toán ưu tiên các chương trình, dự án có tính khả thi cao, chủ động trong công tác phối hợp triển khai thực hiện từ trung ương đến địa phương. Các địa phương nên chia sẻ kinh nghiệm lẫn nhau trong quá trình thực hiện.

Tin cùng chuyên mục