
(SGGPO).- Sáng 18-9, báo Kinh tế & Đô thị phối hợp với Sở Quy hoạch – Kiến trúc Hà Nội, Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội đồng tổ chức Hội thảo: “Đô thị Hà Nội, 60 năm xây dựng và phát triển 1954 – 2014”. Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Đình Toàn; Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo; cùng lãnh đạo UBND TP Hà Nội, các sở, ban, ngành, quận, huyện và các chuyên gia, nhà nghiên cứu hàng đầu trong lĩnh vực quy hoạch, kiến trúc tham dự. Nội dung Hội thảo tập trung vào hai phần chính: Triển khai thực hiện Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến 2030, tầm nhìn đến 2050 và Công tác quản lý Nhà nước về quy hoạch đô thị.

Quang cảnh buổi Hội thảo
Phát biểu tại buổi Hội thảo, ông Nguyễn Thế Thảo, Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhận định: “Trải qua hơn 1.000 năm hình thành và phát triển, đặc biệt từ sau Ngày Giải phóng Thủ đô đến nay, thành phố Hà Nội - Thủ đô của chúng ta đã phát triển không ngừng. Từ một thành phố tiêu thụ hàng hóa, quy mô nhỏ, nền công nghiệp chỉ với một vài cơ sở sản xuất hàng tiêu dùng, đời sống vật chất và tinh thần còn rất nhiều khó khăn; Hà Nội ngày nay không chỉ là Thủ đô, trung tâm đầu não chính trị, hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, kinh tế và giao lưu quốc tế, mà còn là một đô thị lớn, phát triển theo hướng đa hệ, bản sắc, văn minh và hiện đại”.
Theo Chủ tịch TP Hà Nội, vừa qua, Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, tạo cơ sở quan trọng để thành phố phát triển đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Tuy nhiên, cùng với quá trình phát triển và đô thị hóa, Hà Nội đã và đang phải đối mặt với nhiều thách thức và cũng còn nhiều điều chưa hài lòng. Những bất cập và tồn tại trong quy hoạch, xây dựng và quản lý đô thị như: giữa bảo tồn và phát triển; giữa bản sắc và tiên tiến; giữa kinh tế xã hội và đô thị; giữa luật pháp cơ chế chính sách và thực tiễn; giữa dân chủ và kỷ cương... đang là những vấn đề nổi lên, thậm chí là thách thức không nhỏ cần phải nỗ lực vượt qua.
Lãnh đạo TP Hà Nội đề nghị các chuyên gia, các nhà khoa học, các nhà quản lý đóng góp nhiều ý tưởng sáng tạo, tâm huyết, các giải pháp khả thi để cùng đồng hành với thành phố xây dựng Thủ đô Hà Nội trở thành đô thị tiêu biểu; giàu đẹp, văn minh, xứng đáng là trái tim của cả nước, một “đô thị đáng sống”.
Nhiều ý kiến tại hội hhảo đã nhấn mạnh yêu cầu gìn giữ những nét đặc sắc của đô thị Hà Nội trong quá trình phát triển. KTS Lê Văn Lân, Phó Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Hà Nội nói: “Những đổi thay từ quá khứ đã để lại cho Hà Nội chúng ta thêm sự đa dạng của di sản, không đứt đoạn và nhiều ký ức… Đối xử như thế nào với những đặc thù đô thị vừa nêu là trách nhiệm của nhiều thế hệ. Mỗi giải pháp quy hoạch, từng bản thiết kế công trình, những hạng mục kỹ thuật đô thị... đều không được làm lu mờ, che khuất hay biến dạng xáo trộn những không gian đặc thù đó”.
Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Đình Toàn thì nhấn mạnh, Hà Nội cần phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành và địa phương trong vùng để nâng cao chất lượng công tác quy hoạch đô thị. Ông Toàn cho biết, sau khi được phê duyệt quy hoạch chung, Hà Nội đang triển khai 35 quy hoạch phân khu và 5 đô thị vệ tinh... theo quy định của Chính phủ.
“Quy hoạch chung là định hướng cho toàn thành phố, còn quy hoạch phân khu phải cụ thể hóa ra, phải có tính sáng tạo. Bộ Xây dựng cũng đã có những đề xuất với Thủ tướng về một số phân khu đặc biệt như hàng chục khu vực hồ; khu phố cổ… để đảm bảo nhưng phải phù hợp với tập quán sinh hoạt của người Việt Nam hiện đại. Không để sức ép tiến độ làm ảnh hưởng đến chất lượng của các đồ án – Thứ trưởng Bộ Xây dựng góp ý.
Ông Nguyễn Đình Toàn cũng đề nghị Hà Nội cần đôn đốc các sở, ngành phối hợp chặt chẽ hơn nữa với Bộ Xây dựng trong vấn đề này.
Cũng bày tỏ quan tâm đến bản sắc đô thị, ông Vũ Mão - nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội phát biểu: “Hà Nội đã lấp đi quá nhiều hồ! Đến bây giờ chúng ta đã rút kinh nghiệm, nhưng ở những khu quy hoạch mới vẫn có rất ít hồ. Vấn đề môi trường xanh và cây xanh cũng cần được quan tâm đúng mức. Hãy nhìn vào bài học của Thái Lan và Hàn Quốc, sau thời kỳ bê tông hóa, họ cũng đã ân hận về chuyện cây xanh”.
Ông cũng cho rằng, quy hoạch tổng thể của các đô thị, thành phố lớn nên được trình Quốc hội thông qua…
ANH PHƯƠNG