Đến năm 2025, quận Bình Tân xây dựng từ 700 đến 1000 phòng học mới

Ngày 16-11, UBND quận Bình Tân (TPHCM) tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11-1982 – 20-11-2022).
Tại buổi lễ, Bí thư Quận ủy quận Bình Tân Huỳnh Khắc Điệp ôn lại truyền thống hiếu học của dân tộc. Đồng thời nhấn mạnh, nghề dạy học là nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý. Đảng và Nhà nước ta luôn coi trọng “Giáo dục là quốc sách hàng đầu” và đã dành nhiều nguồn lực ưu tiên đầu tư cho phát triển sự nghiệp giáo dục. Trong đó tập trung đổi mới toàn diện giáo dục, chăm lo phát triển đội ngũ nhà giáo.
Nghị quyết Đại hội XII của Đảng bộ quận Bình Tân xác định, tiếp tục thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo; xây dựng và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt là đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục.
 
Đến năm 2025, quận Bình Tân xây dựng từ 700 đến 1000 phòng học mới ảnh 1 Bí thư Quận ủy quận Bình Tân Huỳnh Khắc Điệp trao bằng khen cho các nhà giáo tiêu biểu, có thành tích xuất sắc nhiều năm liền. Ảnh: MINH KHÁNH
Quận Bình Tân đã quan tâm, tập trung đầu tư cho ngành giáo dục, nhưng thực tế chưa đáp ứng nhu cầu đầu tư trường lớp, cơ sở vật chất. Ngành giáo dục của quận còn nhiều khó khăn như sĩ số học sinh trên lớp còn đông, tỷ lệ học sinh học 2 buổi/ngày chưa đạt so với mặt bằng chung của TPHCM…
Từ thực tế đó, lãnh đạo quận Bình Tân luôn trăn trở, tìm cách giải quyết. Nghị quyết Đại hội XII của Đảng bộ quận Bình Tân xác định, đến năm 2025, quận xây dựng từ 700 đến 1.000 phòng học mới.
Đến năm 2025, quận Bình Tân xây dựng từ 700 đến 1000 phòng học mới ảnh 2 Chủ tịch UBND quận Bình Tân Nguyễn Minh Nhựt trao bằng khen cho các nhà giáo tiêu biểu. Ảnh: MINH KHÁNH
Lãnh đạo và nhân dân quận Bình Tân đặt niềm tin vào đội ngũ giáo viên, cán bộ ngành giáo dục với truyền thống năng động, sáng tạo, dám nghĩ, biết làm sẽ tiếp tục đào tạo những công dân trẻ, nguồn nhân lực chất lượng cao góp phần xây dựng Bình Tân trở thành đô thị thông minh, phát triển nhanh và bền vững, hiện đại, nghĩa tình, đóng góp ngày càng lớn hơn cho sự phát triển của TPHCM.
Trước đó, Trưởng Phòng GD-ĐT quận Bình Tân Ngô Văn Tuyên cho biết, toàn quận Bình Tân có 151 trường và 209 nhóm, lớp. Thời gian tới, toàn ngành giáo dục quận Bình Tân tiếp tục chú trọng phát triển quy mô, nâng cao chất lượng giáo dục, phát triển nguồn nhân lực, đẩy mạnh phong trào thi đua “dạy tốt, học tốt”, thực hiện những giải pháp đột phá và những giải pháp lâu dài nhằm phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo của quận nhà lên tầm cao mới.

Dịp này, ngành giáo dục quận Bình Tân có 5 tập thể được Chủ tịch UBND TPHCM tặng Cờ thi đua thi Thành phố năm học 2021-2022; 9 tập thể nhận bằng khen của UBND TPHCM. Chủ tịch UBND quận Bình Tân tặng giấy khen cho 43 nhà giáo tiêu biểu, có thành tích xuất sắc nhiều năm liền.

Tin cùng chuyên mục