Ngày 8-4, Diễn đàn pháp luật các nước ASEAN lần thứ 4 với chủ đề tăng cường sự hợp tác trong lĩnh vực tương trợ tư pháp về dân sự và thương mại đã diễn ra tại Hà Nội.
Phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Việt Nam Hà Hùng Cường nhấn mạnh, hiện nay sự hợp tác nhiều mặt trên các lĩnh vực thương mại, đầu tư, du lịch giữa các nước ASEAN đã đặt ra nhu cầu rất lớn đối với sự hợp tác chặt chẽ hơn, sâu sắc hơn về tư pháp và pháp luật.
Bộ trưởng cho rằng, thể chế pháp luật và tư pháp của các nước ASEAN cần thực sự trở thành động lực và cơ sở cho sự hợp tác và phát triển bền vững của ASEAN trong thời gian tới. Diễn đàn đánh giá cao sáng kiến của Việt Nam về việc tăng cường hợp tác trong lĩnh vực tương trợ tư pháp về dân sự và thương mại để đẩy mạnh hội nhập khu vực và quốc tế.
Diễn đàn pháp luật ASEAN lần thứ 4 là cơ hội để các nước thành viên ASEAN thể hiện sự quyết tâm trong việc tìm kiếm và nâng cao hiệu quả hợp tác trong lĩnh vực pháp luật và tư pháp, với trọng tâm là từng bước xóa bỏ các rào cản pháp lý trong giao lưu dân sự và thương mại.
Trong 2 ngày diễn ra diễn đàn, có 2 nội dung chính liên quan tới miễn trừ tư pháp trong lĩnh vực dân sự và thương mại giữa các nước ASEAN được tập trung thảo luận là: hợp tác về tống đạt giấy tờ tư pháp của các nước thành viên ASEAN và miễn hợp pháp hóa các giấy tờ khi thực hiện tương trợ tư pháp giữa các nước ASEAN.
Kết quả của diễn đàn sẽ được trình lên Hội nghị Bộ trưởng Tư pháp các nước ASEAN 7 tổ chức tại Brunei vào tháng 10 năm nay.
KH.NGUYỄN