Diễn đàn tài chính gồm 10 nước ASEAN và các đối tác thương mại chính là Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc đang diễn ra tại Manila (Philippines). Chủ đề chính là thảo luận “đóng góp đa phương dự trữ” để ngăn ngừa lặp lại cuộc khủng hoảng tài chính tương tự năm 1997 ở châu Á.
Đa số ý kiến cho rằng châu Á cần lập một Quỹ tiền tệ châu Á riêng để không quá phụ thuộc vào Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) trong trường hợp xảy ra một cuộc khủng hoảng như năm 1997. Bài học rút ra từ cuộc khủng hoảng năm 1997 là IMF đã không thể giúp châu Á đối phó thỏa đáng với cuộc khủng hoảng mà trái lại đã khiến nhiều nước rơi vào cuộc hỗn loạn chính trị như Indonesia do những điều kiện khắt khe của IMF.
Cựu Bộ trưởng Tài chính Philippines, Roberto de Ocampo, cho rằng cuộc khủng hoảng 1997 đã chấm dứt mau hơn dự kiến nhờ sự gia tăng thương mại trong khu vực. Sự hội nhập tài chính hơn nữa trong châu Á là liều thuốc giải độc tốt nhất cho các cuộc khủng hoảng tài chính tương lai của châu Á.
H.A. (Theo AFP)