
Kỷ niệm 60 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, sáng nay, 2-9-2005, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập, đã diễn ra ngày hội lớn biểu dương lực lượng và ý chí của toàn thể dân tộc Việt Nam. Mời click vào để xem video phần 1
Đến dự có Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu; Chủ tịch nước Trần Đức Lương; nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh; Thủ tướng Phan Văn Khải; nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An; Chủ tịch UBTW MTTQ VN Phạm Thế Duyệt; Đại tướng Võ Nguyên Giáp cùng nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước; các đồng chí lão thành cách mạng; các Bà Mẹ VN anh hùng và 13.000 cán bộ chiến sĩ các lực lượng vũ trang và nhân dân cả nước.
Mở đầu lễ kỷ niệm là phần rước đuốc với ngọn đuốc lấy từ Bảo tàng Hồ Chí Minh, nơi lưu giữ những kỷ vật quý giá trong cuộc đời hoạt động Cách mạng của Bác Hồ kính yêu, biểu tượng cho sức sống mãnh liệt của tư tưởng Hồ Chí Minh, soi đường cho Cách mạng Việt Nam, đã được 60 vận động viên tiêu biểu rước về thắp sáng trên đài lửa của lễ kỷ niệm.
Buổi lễ kỷ niệm 60 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 chính thức được bắt đầu bằng lễ chào cờ trong tiếng Quốc thiều hùng tráng và tiếng rền vang của 21 loạt đại bác chào mừng

Mở đầu bài diễn văn đọc tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch nước Trần Đức Lương khẳng định Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9- 1945 là sự kiện trọng đại mở đầu một thời đại mới trong lịch sử dân tộc VN. Thắng lợi này là do sự sáng suốt của Đảng CS VN, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, đã lãnh đạo dân tộc VN nhất tề đứng lên tổng khởi nghĩa vào tháng 8-1945 giành chính quyền trong cả nước. Chủ tịch nhấn mạnh: thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám và sự đời của nước VN mới có ý nghĩa lịch sử to lớn đã đập tan ách thống trị gần một thế kỷ của chủ nghĩa thực dân, phát xít tàn bạo, chấm dứt sự tồn tại của chế độ phong kiến lỗi thời, thiết lập nền dân chủ cộng hòa, mở ra kỷ nguyên mới trong lịch sử dân tộc, kỷ nguyên độc lập tự do, nhân dân lao động làm chủ đất nước.
Sự ra đời của nước VN mới đã cổ vũ cho các dân tộc bị áp bức trên thế giới, đánh dấu sự tan rã của hệ thống thuộc địa, của chủ nghĩa thực dân cũ trên toàn thế giới
Phát huy thắng lợi của CM Tháng Tám, nhân dân VN đã tiếp tục đấu tranh đầy hy sinh gian khổ vượt qua 30 năm thử thách hiểm nghèo, giành thắng lợi vẻ vang trong các cuộc kháng chiến chống lại các thế lực ngoại xâm hung bạo của thế giới đương đại, hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc, đưa cả nước bước vào thời kỳ xây dựng và phát triển đất nước giàu mạnh theo con đường XHCN. Và tiếp đó là công cuộc đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo từ năm 1986 đã giành được những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử, đưa đất nước ta ra khỏi tình trạng trì trệ, cải thiện đời sống nhân dân, củng cố vững chắc độc lập dân tộc, nâng cao vị thế và uy tín của nhân dân VN trên trường quốc tế.
Đề cập đến những nhiệm vụ hiện nay, Chủ tịch nước Trần Đức Lương chỉ rõ: bên cạnh những thành tựu của 20 năm đổi mới, VN còn đang phải đối mặt với không ít thách thức như nền kinh tế còn kém phát triển, nghèo đói và tệ nạn quan liêu, tham nhũng lãng phí nhưng toàn Đảng toàn dân và toàn quân nguyện toàn kết một lòng, kiên định con đường đã lựa chọn, giữ vững mục tiêu độc lập dân tộc, gắn liền với CNXH, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa nước ta nhanh chóng trở thành một nước phát triển trong những thập kỷ tới.

Phần diễu hành của khối quần chúng
Chủ tịch nước Trần Đức Lương cũng kêu gọi mọi người VN không phân biệt quá khứ, dân tộc, tôn giáo, thành phần xã hội tập họp trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc chung sức, đồng lòng, quyết tiếp tục đẩy mạnh toàn diện các công đổi mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch nhà nước cho năm 2005, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Tiếp theo diễn văn của Chủ tịch nước Trần Đức Lương là cuộc diễu binh, diễu hành của hơn 10.000 chiến sĩ các lực lượng vũ trang và nhân dân. Mời click vào để xem video phần 2
Đi đầu đoàn diễn hành là xe mang Quốc kỳ nước Cộng hòa XHCN VN đặt trên biểu tượng trống đồng Ngọc Lũ cùng với 54 người tượng trưng cho 54 dân tộc VN thể hiện khối đại đoàn kết vững chắc của toàn dân tộc VN. Theo sau là xe rước ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại , vị lãnh tụ thiên tài của Cách mạng VN, danh nhân văn hóa thế giới, anh hùng dân tộc, người đã đọc bản Tuyên ngôn độc lập tại Quảng trường Ba Đình ngày 2-9-1945 khai sinh ra nước VN Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa XHCN VN.
Sau phần diễu binh của các khối lực lượng vũ trang là phần diễu hành của đông đảo quần chúng nhân dân, đại diện cho giai cấp công nhân VN, nông dân, đội ngũ trí thức, thanh niên, phụ nữ cùng với các cựu chiến binh VN, các giới ngành trong xã hội.
Buổi lễ kết thúc bằng màn biểu diễn nghệ thuật đặc sắc của hơn 1.000 diễn viên
L.Q (theo VTV)