Đình chỉ công tác một Chủ tịch UBND xã ở Hà Tĩnh

Ông Phạm Đại Dũng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hương Lâm (huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh) đã bị tạm đình chỉ công tác 10 ngày, kể từ ngày 21-4 đến hết ngày 30-4-2020.

Sáng ngày 21-4, thông tin từ UBND huyện Hương Khê (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, ông Lê Ngọc Huấn, Chủ tịch UBND huyện Hương Khê đã ký quyết định số 1836/QĐ-UBND về việc tạm đình chỉ công tác đối với ông Phạm Đại Dũng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hương Lâm; thời hạn 10 ngày, kể từ ngày 21-4 đến hết ngày 30-4-2020.

Việc tạm đình chỉ công tác đối với ông Phạm Đại Dũng nhằm xác minh, kiểm tra làm rõ nội dung thông tin phản ánh “Chủ tịch UBND xã say sưa đánh bạc giữa đại dịch Covid-19”.

Theo quyết định này, ông Phạm Đại Dũng có trách nhiệm bàn giao công việc đang đảm nhiệm cho UBND xã Hương Lâm và có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị, cá nhân có liên quan để làm rõ nội dung vụ việc nêu trên.

UBND huyện Hương Khê giao bà Nguyễn Thị Vinh, Phó Chủ tịch UBND xã Hương Lâm điều hành mọi hoạt động của UBND xã Hương Lâm trong thời gian ông Phạm Đại Dũng bị tạm đình chỉ công tác.

Trước đó, vào tối ngày 20-4, trên mạng internet xuất hiện một số hình ảnh về một nhóm người đang ngồi tụ tập đánh bài, trên chiếu nơi nhóm người đang ngồi đánh bài có nhiều tờ giống tiền với các mệnh giá 50.000 đồng và 100.000 đồng. Trong nhóm người này có mặt ông Phạm Đại Dũng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hương Lâm.

Hiện các cơ quan chức năng ở tỉnh Hà Tĩnh và huyện Hương Khê đang vào cuộc tiến hành kiểm tra, xác minh, làm rõ thông tin sự việc trên.

Tin cùng chuyên mục