Dinh Thống Nhất – Nhân chứng lịch sử sống

Dinh Thống Nhất nằm trong khuôn viên có diện tích 12 ha, giữa 4 trục đường chính: Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Huyền Trân Công Chúa, Nguyễn Thị Minh Khai và Nguyễn Du (TPHCM). Đây là di tích lịch sử văn hoá nổi tiếng, được đông đảo du khách trong nước và nước ngoài đến tham quan.
Dinh Thống Nhất – Nhân chứng lịch sử sống

Dinh Thống Nhất nằm trong khuôn viên có diện tích 12 ha, giữa 4 trục đường chính: Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Huyền Trân Công Chúa, Nguyễn Thị Minh Khai và Nguyễn Du (TPHCM). Đây là di tích lịch sử văn hoá nổi tiếng, được đông đảo du khách trong nước và nước ngoài đến tham quan.

Dinh Thống Nhất – Nhân chứng lịch sử sống ảnh 1

Nhiều du khách nước ngoài đến tham quan Dinh Thống Nhất. Ảnh: Ngọc Tuyền

Dinh Thống Nhất có diện tích xây dựng 4.500 m², gồm 3 tầng chính, 2 gác lửng, 2 tầng hầm. Sân thượng có thể sử dụng làm bãi đáp cho trực thăng. Hơn 100 căn phòng được trang trí theo phong cách khác nhau tùy theo mục đích sử dụng như phòng khánh tiết, phòng họp hội đồng nội các, phòng làm việc, phòng trình ủy nhiệm thư, phòng đại yến... Đây là công trình có quy mô và chi phí xây dựng lớn nhất miền Nam trong  giai đoạn 1960-1970.

Khách đến tham quan sẽ được đội ngũ hướng dẫn viên, đa số đều tốt nghiệp chuyên ngành ngoại ngữ (Anh, Pháp, Nhật, Hoa) và chuyên ngành bảo tồn bảo tàng hướng dẫn tham quan. Các hướng dẫn viên ân cần giới thiệu với khách về kiến trúc, trang trí và lịch sử liên quan đến 15 phòng của 4 tầng lầu, tầng hầm và nhà bếp của dinh. Qua nhiều hình ảnh  trưng bày và lời thuyết minh cặn kẽ của hướng dẫn viên, du khách có dịp  hiểu thêm về một giai đoạn lịch sử Việt Nam từ khi Pháp bắt đầu xâm lược đến kết thúc cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Trong khuôn viên bên ngoài dinh có trưng bày một số hiện vật của quân giải phóng gắn liền với chiến thắng 30-4-1975 như máy bay F5E - một loại máy bay chiến đấu của Mỹ, xe tăng 390 - xe tăng đầu tiên húc tung cổng chính dinh, xe tăng 843 - xe tăng đã húc nghiêng cổng phụ của dinh vào lúc 10 giờ 45 phút ngày 30-4-1975. Nếu có thời gian khách còn có thể vào phòng chiếu phim để xem phim tư liệu về chứng nhân lịch sử. Trong những dịp lễ lớn của đất nước, du khách đến tham quan Dinh Thống Nhất còn được xem triển lãm ảnh, gặp gỡ, giao lưu với các nhân chứng lịch sử ngày 30-4. 

Trung bình mỗi ngày Dinh Thống Nhất đón hơn 1.200 du khách nước ngoài và hơn 1.500 khách Việt Nam. Vào những ngày cao điểm, dinh đón hơn 5.000 khách/ ngày. Sau một vòng tham quan dinh, một du khách nước ngoài cho biết: “Đây là một di tích lịch sử văn hoá đáng chú ý. Tôi sẽ giới thiệu với bạn bè và người thân rằng khi đến Việt Nam thì không thể không đến tham quan Dinh Thống Nhất”. Hiện nay, Dinh Thống Nhất còn là nơi tổ chức các cuộc hội nghị, hội thảo, tiếp khách của các cơ quan, doanh nghiệp.

Thúy Ngân

Tin cùng chuyên mục