Điều chỉnh giờ học, giờ làm tại Hà Nội đảm bảo không xáo trộn sinh hoạt gia đình

Bộ GTVT vừa hoàn tất dự thảo điều chỉnh giờ làm việc gửi UBND TP Hà Nội. Theo đó, đề xuất việc thí điểm thay đổi thời gian làm việc và học tập của các cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn TP theo hướng tuyến, cơ bản là cách nhau một giờ. Một số hướng trùng nhau thì để cách nửa giờ để có đủ độ trễ.

(SGGP).- Bộ GTVT vừa hoàn tất dự thảo điều chỉnh giờ làm việc gửi UBND TP Hà Nội. Theo đó, đề xuất việc thí điểm thay đổi thời gian làm việc và học tập của các cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn TP theo hướng tuyến, cơ bản là cách nhau một giờ. Một số hướng trùng nhau thì để cách nửa giờ để có đủ độ trễ.

Cụ thể, cán bộ, công chức làm việc tại các cơ quan trung ương sẽ làm việc từ 9 giờ sáng - 12 giờ, chiều 13 giờ - 18 giờ; cán bộ công chức Hà Nội sáng từ 8 giờ 30 - 12 giờ, chiều từ 13 giờ - 17 giờ 30; học sinh bậc mầm non, tiểu học, THCS sáng 8 giờ, chiều 17 giờ 30; học sinh trung học sáng 7 giờ - 11 giờ, chiều 12 giờ 30 - 16 giờ 30; sinh viên các trường đại học khu vực quận Cầu Giấy sáng 7 giờ - 12 giờ, chiều 12 giờ 30 - 17 giờ 30; sinh viên các trường đại học khu vực quận Đống Đa sáng 6 giờ 30 - 11 giờ 30, chiều 12 giờ 45 - 17 giờ 45; sinh viên các trường đại học khu vực quận Thanh Xuân sáng 6 giờ 45 - 11 giờ 45, chiều 12 giờ 30 - 17 giờ 30; sinh viên các trường đại học khu vực quận Hai Bà Trưng sáng 6 giờ 30 - 11 giờ 30, chiều 12 giờ 45 - 17 giờ 45; Trung tâm kinh doanh thương mại từ 9 giờ 30 - 23 giờ 30.

Ngày 22-10, đại diện Vụ Vận tải, Bộ GTVT cho biết việc điều chỉnh giờ làm việc, giờ học nói trên đã được xây dựng trên cơ sở sắp xếp một cách khoa học để vừa đảm bảo công việc vừa không ảnh hưởng lớn đến đời sống của cán bộ công chức, không xáo trộn sinh hoạt gia đình, đặc biệt bảo đảm giờ giấc sinh hoạt phù hợp với nhịp sinh học của các đối tượng là học sinh mầm non, tiểu học và trung học cơ sở. Xung quanh những lo ngại của dân về khó khăn trong việc đưa đón con đi học, nhất là đối với những trẻ học trái tuyến, cách nhà khá xa, ông Nguyễn Công Bằng, Phó Vụ trưởng Vụ Vận tải khẳng định, Bộ GTVT sẽ tính toán cụ thể số lượng trái tuyến của các trường. Nếu dưới 10%-15% thì những người thuộc đối tượng này phải chia sẻ khó khăn với cơ quan quản lý, thuận theo số đông.

UBND TP Hà Nội cũng cho biết đã có văn bản hỏa tốc gửi giám đốc các sở GTVT, Nội vụ, GD-ĐT, Công thương, LĐTB-XH, CATP, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội yêu cầu phối hợp kiểm tra, khảo sát, tính toán trên cơ sở khoa học, thực tiễn... Sở GTVT tổng hợp, đề xuất và dự thảo văn bản của UBND TP gửi Bộ GTVT trước ngày 25-10-2011.

B.Quyên

Tin cùng chuyên mục