Đồng chí Lê Minh Khoa tiếp tục làm Bí thư Đảng bộ Lực lượng TNXP TPHCM

Tại đại hội, các đại biểu đã bầu ra Ban chấp hành Đảng bộ Lực lượng TNXP khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 19 đồng chí. Đồng chí Lê Minh Khoa tái đắc cử Bí thư Đảng bộ Lực lượng TNXP khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025. 

Ngày 25-7, Đảng bộ Lực lượng Thanh niên xung phong (TNXP) TPHCM tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Dự đại hội có các đồng chí: Tô Thị Bích Châu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Dương Ngọc Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy Ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM; Ngô Minh Châu, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Lê Văn Minh, Thành ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM.

Đồng chí Lê Minh Khoa tiếp tục làm Bí thư Đảng bộ Lực lượng TNXP TPHCM ảnh 1 Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội. Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Dương Ngọc Hải biểu dương sự nỗ lực của Đảng bộ Lực lượng TNXP nhiệm kỳ 2015-2020 đã vượt khó, đi đầu trong mọi nhiệm vụ chính trị, đặc biệt là những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm TP giao.

Song, theo đồng chí Dương Ngọc Hải, Đảng bộ Lực lượng TNXP TPHCM còn nhiều hạn chế cần phải khắc phục. Trong đó, tổng doanh thu chưa đạt chỉ tiêu Nghị quyết, các hoạt động tham gia góp vốn tại các công ty cổ phần chưa mang lại hiệu quả kinh tế; các hoạt động công ích chưa mang tính đột phá, sáng tạo, chưa chuyên nghiệp; công tác đào tạo, bồi dưỡng có thời điểm chưa được tập trung đúng mức…

Qua đó, đồng chí đề nghị đại hội Đảng bộ Lực lượng TNXP TPHCM tập trung  thảo luận về các giải pháp để lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục các hạn chế, khuyết điểm còn tồn tại. Lực lượng TNXP TP tiếp tục xác định là lực lượng xung kích tham gia giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân liên quan đến an ninh trật tự, giữ vững ổn định chính trị trên địa bàn TP. Cùng với đó, nâng cao hiệu quả công tác quản lý, giáo dục, điều trị, chăm sóc y tế, tổ chức lao động trị liệu, giải quyết việc làm, dạy văn hóa, dạy nghề, hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng cho người nghiện ma túy.

Đảng bộ Lực lượng TNXP cần tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về Xây dựng Đảng gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đặc biệt là trách nhiệm nêu gương người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong đạo đức, lối sống và thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Lê Minh Khoa tiếp tục làm Bí thư Đảng bộ Lực lượng TNXP TPHCM ảnh 2 Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Lực lượng TNXP TPHCM nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Trước đó, báo cáo tại đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Bình, Phó Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP cho biết, trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Lực lượng TNXP đã tổ chức sắp xếp lại các trường thành các cơ sở cai nghiện ma túy, đáp ứng yêu cầu về công tác dự phòng, điều trị cai nghiện ma túy của TP; tập trung thực hiện có hiệu quả Đề án “Quản lý, cắt cơn, giải độc và tư vấn tâm lý cho người nghiện ma túy không có nơi cư trú ổn định tại các cơ sở xã hội trong thời gian lập hồ sơ để Tòa án nhân dân xem xét, quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc trên địa bàn TPHCM”.

Cùng với đó, hoạt động cai nghiện tự nguyện được duy trì tốt và có những chuyển biến tích cực về quy mô và chất lượng. Các cơ sở cai nghiện ma túy đã thực hiện tốt công tác điều trị, học viên được tiếp cận và sử dụng dịch vụ y tế có chất lượng. Cơ sở vật chất được đầu tư sửa chữa, nâng cấp và trang bị mới, đảm bảo cho quy mô sẵn sàng tiếp nhận, quản lý 7.000 người, bình quân quản lý học viên hàng năm là 5.331 người, đạt 76% chỉ tiêu Nghị quyết.

Về kinh tế, tổng doanh thu trong nhiệm kỳ 2015-2020 là 728,945 tỷ đồng, đạt 140% chỉ tiêu Nghị quyết; lợi nhuận thực tế thực hiện là 21,801 tỷ đồng, đạt 109% chỉ tiêu Nghị quyết. Trong công tác quản lý đất đai, Lực lượng TNXP đã khai thác tốt Cụm Công nghiệp – Khu dân cư Nhị Xuân, thu hút doanh nghiệp thuê đất đầu tư sản xuất kinh doanh trên toàn bộ diện tích 34,91ha đất công nghiệp với 34 doanh nghiệp đang hoạt động ổn định.
Lực lượng TNXP TPHCM cũng đã thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích TNXP đầu tư mở rộng nhiều loại hình dịch vụ. Đến nay, 100% đơn vị của Lực lượng TNXP thực hiện tốt việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành.
Đồng chí Lê Minh Khoa tiếp tục làm Bí thư Đảng bộ Lực lượng TNXP TPHCM ảnh 3 Ban Chấp hành Đảng bộ Lực lượng TNXP TPHCM nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt đại hội. Ảnh: NGUYỄN HOÀNG
Trong nhiệm kỳ qua, Lực lượng cũng đã thu hút, giải quyết việc làm cho 6.256 lượt người lao động (không kể các đối tượng xã hội), đạt 104% chỉ tiêu Nghị quyết. Thu nhập bình quân của cán bộ viên chức, người lao động đạt 9,608 triệu đồng/người/tháng, tăng bình quân 14%, đạt 233% chỉ tiêu Nghị quyết. Cùng với đó, Lực lượng đã kết nạp 204 đảng viên mới, đạt 120% chỉ tiêu Nghị quyết; tiến hành kiểm tra, giám sát 34 cuộc, đã thi hành kỷ luật Đảng 13 đảng viên.
Trong nhiệm kỳ tới, Lực lượng TNXP xác định tiếp tục xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; phát huy dân chủ, đoàn kết và truyền thống TNXP TP; khai thác, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của người lao động và các đối tượng quản lý. Cùng với đó, lực lượng chú trọng đảm bảo giữ vững an ninh trật tự - an toàn đơn vị; xung kích tham gia thực hiện các chương trình của TP, góp phần xây dựng TP thông minh, phát triển nhanh, bền vững.

Đại hội cũng xác định 12 chỉ tiêu chủ yếu thực hiện trong nhiệm kỳ 2020-2025. Trong đó, quy mô quản lý học viên hàng năm là 7.200 người; dạy bổ túc văn hóa cho 5.500 lượt học viên, dạy nghề cho 18.150 lượt học viên, giáo dục chuyên đề 37.500 lượt học viên, dạy trung học phổ thông có thu phí cho 2.750 lượt người. 

Chỉ tiêu về kinh tế, đại hội xác định tổng doanh thu hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị trực thuộc và lợi nhuận tăng trưởng bình quân 8,5%/năm; Kết nạp ít nhất 150 đảng viên mới. Cán bộ diện Đảng ủy Lực lượng TNXP quản lý đạt 100% có trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên và trình độ chuyên môn nghiệp vụ từ đại học trở lên. Cùng với đó, kết nạp 1.500 đoàn viên công đoàn; giải quyết việc làm cho 6.000 lượt người lao động (không kể các đối tượng xã hội quản lý), tăng thu nhập cho người lao động  tối thiểu là 6%/năm.

Tại đại hội, các đại biểu đã bầu ra Ban chấp hành Đảng bộ Lực lượng TNXP khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 19 đồng chí. Đồng chí Lê Minh Khoa tái đắc cử Bí thư Đảng bộ Lực lượng TNXP khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025. 

Tin cùng chuyên mục