Hiệu quả ngay vụ đầu
Những ngày này, nông dân xã Phú Giáo (TPHCM) phấn khởi với những vườn dưa lưới trồng trong nhà màng đang chuẩn bị vào vụ thu hoạch. Giữa những luống dưa xanh mát, lúc lỉu trái, bà Hoàng Thị Hoa (ngụ ấp 6, xã Phú Giáo) trao đổi cởi mở với thương lái về giá bán. Chỉ trong khoảng 5 phút, hơn 4 tấn dưa trong nhà màng rộng 1.300m2 của gia đình được chốt với giá trung bình 60.000 đồng/kg.
Bà Hoa chia sẻ: “Chỉ thời gian ngắn nữa dưa đủ độ ngọt, thương lái sẽ xuống vườn tự cắt. Sau khi trừ chi phí, lợi nhuận khoảng 35 triệu đồng”. Phần đất trồng dưa lưới của bà Hoa trước đây trồng cao su. Theo bà Hoa, dưa lưới có chu kỳ sản xuất ngắn, chỉ khoảng 65 ngày, mỗi năm có thể làm 3 vụ, cho lợi nhuận khoảng 120 triệu đồng/sào.
Ngay từ vụ đầu tiên chuyển đổi từ cây cao su sang trồng dưa lưới, gia đình bà Hoa được tiếp sức bằng khoản vay ưu đãi 100 triệu đồng từ Quỹ Hỗ trợ nông dân TPHCM, trở thành một trong những hộ đầu tiên trên địa bàn chuyển đổi sang mô hình này và đạt hiệu quả.
Cạnh vườn bà Hoa là vườn dưa lưới của ông Nguyễn Tuấn Anh, được xây dựng gần 2 năm trước và đã cho thu hoạch 3 vụ. Khi bắt đầu đầu tư mô hình, gia đình ông được hỗ trợ vay 100 triệu đồng và đã hoàn trả cả vốn lẫn lãi. Hiện ông Tuấn Anh tiếp tục hoàn thiện hồ sơ vay thêm 100 triệu đồng từ Quỹ Hỗ trợ nông dân TPHCM để mở rộng sản xuất.
Ông Tuấn Anh chia sẻ: “Một nhà màng rộng 1.000m2 đầu tư hết khoảng 250 triệu đồng, là nguồn tài chính không nhỏ, nhưng nhờ được tiếp sức nên gia đình mạnh dạn đầu tư, mở rộng”.
Trước đây, sản xuất nông nghiệp trên địa bàn xã Phú Giáo chủ yếu là cây cao su. Hiện nay, người dân từng bước chuyển đổi cơ cấu cây trồng, lựa chọn những mô hình phù hợp với nhu cầu thị trường và lợi thế đất đai của địa phương, trong đó nguồn vốn hỗ trợ ban đầu tạo thêm điều kiện để các hộ mạnh dạn đầu tư, mở rộng sản xuất.
Hình thành chuỗi liên kết
Ở phường Tân Uyên, trên cù lao Bạch Đằng, khu vườn bưởi da xanh rộng 2.300m2 của ông Dương Văn Minh (người dân quen gọi là Hai Dương) đang cho thu hoạch ổn định. Không dừng ở việc bán trái, ông còn sản xuất rượu bưởi, tinh dầu, mứt bưởi... để đa dạng sản phẩm và gia tăng giá trị.
Theo ông Minh, nhờ địa phương chú trọng công tác khuyến nông, quan tâm tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại, liên kết giữa nhà vườn và siêu thị nên thời gian qua, tình hình kinh doanh của gia đình ổn định. Doanh thu từ vườn bưởi tăng từ 140 triệu đồng/năm lên gần 250 triệu đồng/năm.
Câu chuyện của ông Hai Dương cũng là một hướng đi mới đang được mở rộng tại phường Tân Uyên. Hiện phường đã hình thành 4 hợp tác xã với 34 thành viên. Bên cạnh tiếp cận vốn vay, các hội viên bắt đầu tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại, hội chợ, triển lãm để quảng bá sản phẩm, mở rộng thị trường tiêu thụ và nâng cao giá trị sản phẩm.
Phó Chủ tịch UBND phường Tân Uyên Đặng Đình Trí cho biết, UBND phường đã ký Quy chế phối hợp với Liên minh Hợp tác xã TPHCM về hỗ trợ, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn phường giai đoạn 2026-2030. Qua đó, phường hỗ trợ kết nối người dân với siêu thị, từng bước hình thành thương hiệu sản phẩm của địa phương, tạo thêm điều kiện cho các mô hình sản xuất phát triển.
Theo ông Vũ Hải Lý, Chủ tịch UBND xã Phú Giáo, xã đang triển khai các giải pháp hình thành chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, nhất là kết nối với các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ, vật tư nông nghiệp, doanh nghiệp thương mại với người dân và các hợp tác xã. Xã cũng đẩy nhanh xây dựng nhãn hiệu tập thể dưa lưới Phú Giáo, nâng hạng các sản phẩm OCOP, phát triển thêm sản phẩm OCOP mới, mời gọi các doanh nghiệp đầu tư kho lạnh, sơ chế nông nghiệp, từng bước hình thành chuỗi sản xuất, cung ứng, tiêu thụ sản phẩm, giúp cho nông dân làm giàu trên chính mảnh đất của mình.
Cuối tháng 7-2026, Quỹ Hỗ trợ nông dân TPHCM xét duyệt hồ sơ cho 8 hộ dân trên địa bàn xã Phú Giáo vay 800 triệu đồng để trồng dưa lưới trên tổng diện tích 1,6ha. Tính chung các mô hình khác, từ đầu năm 2026 đến nay, Quỹ Hỗ trợ nông dân TPHCM đã xét duyệt cho 31 hội viên trên địa bàn xã Phú Giáo vay gần 3 tỷ đồng để mở rộng sản xuất.