(SGGP).- Chiều 18-3, Thường trực HĐND TPHCM tổ chức lấy ý kiến góp ý Dự án Luật Giám sát của Quốc hội và HĐND. Theo Phó Chủ tịch HĐND TPHCM Trương Thị Ánh, một trong những nét mới của Dự án Luật Giám sát của Quốc hội và HĐND lần này là mở rộng vai trò giám sát của tổ đại biểu (ĐB) HĐND.
Có nhiều ý kiến đóng góp cho nội dung này. ĐB Huỳnh Ngọc Ánh cho rằng, giám sát là một trong 3 chức năng quan trọng trong hoạt động của Quốc hội và HĐND. Tuy nhiên, từ trước đến nay hoạt động giám sát không mang lại hiệu quả, thậm chí là hình thức nên vai trò của ĐB Quốc hội và ĐB HĐND không cao.
Góp ý cụ thể Dự án Luật Giám sát của Quốc hội và HĐND, ông Huỳnh Ngọc Ánh cho rằng dự án luật này quy định tổ ĐB HĐND thực hiện giám sát 2 nội dung: việc thi hành pháp luật tại địa phương và giám sát thực hiện giải quyết khiếu nại tố cáo. Tuy nhiên, cách thức tiến hành giám sát như thế nào thì dự án luật lại không đề cập đến. Do vậy, việc thực thi pháp luật rất khó.
Theo ĐB Lâm Thiếu Quân, thực tế khi đi giám sát có hiện tượng địa phương này kiến nghị những vấn đề thuộc địa phương khác. Do vậy, ĐB Lâm Thiếu Quân đề nghị mở rộng phạm vi hoạt động giám sát của tổ ĐB HĐND, không chỉ giám sát những vấn đề thuộc địa phương nơi mình ứng cử mà giám sát cả những vấn đề của địa phương khác.
Góp ý cho hoạt động giám sát tối cao, theo ĐB Trần Thanh Châu, hoạt động giám sát tối cao là giám sát những vấn đề vĩ mô, khó khăn, phức tạp. Tuy nhiên, nếu quy định giám sát tối cao chỉ tiến hành tại kỳ họp Quốc hội với 1 năm 2 lần, 1 lần khoảng 1 tháng thì không thể giám sát được hết các vấn đề lớn. ĐB này kiến nghị, hoạt động giám sát tối cao cần thực hiện xuyên suốt. Nhìn rộng hơn, ĐB Lâm Thiếu Quân cho biết, Quốc hội tại rất nhiều nước xem điều trần là hoạt động chính, trong khi đó, Dự án Luật Giám sát của Quốc hội và HĐND của ta lại “bỏ quên” công cụ đắc lực này. “Tôi đề nghị bổ sung hoạt động điều trần trong hoạt động của Quốc hội và HĐND”, ĐB Lâm Thiếu Quân nêu ý kiến.
Cũng theo ĐB Lâm Thiếu Quân, HĐND có nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn. Tuy nhiên, nghị quyết thể hiện chung chung, trong khi lãnh đạo một số sở, ngành chỉ trả lời cho có, nhiều lời hứa cứ “trôi” đi chẳng ai giám sát. ĐB Lâm Thiếu Quân kiến nghị cần có biên bản ghi nhận các lời hứa của lãnh đạo các sở, ngành một cách cụ thể để phục vụ công tác giám sát.
VÂN ANH