Du học nghề: Tại sao không?

Du học nghề: Tại sao không?

Trong bối cảnh “thừa thầy thiếu thợ” tồn tại bao năm ở Việt Nam, nhiều các bạn trẻ đang có xu hướng xuất ngoại học các nghề thời thượng...

Du học nghề: Tại sao không? ảnh 1

Một buổi thực hành nghề nấu ăn ở Singapore.

Theo đánh giá của các chuyên gia du học, nếu như trước kia đa số sinh viên Việt Nam ra nước ngoài học về CNTT, điện tử, marketing, gần đây, các ngành “hot” nhất chính là du lịch, khách sạn, thiết kế, truyền thông, dịch vụ chăm sóc sắc đẹp...

Lê Ngọc Thành, 28 tuổi, đã đi làm tại TPHCM và đang học tại Học viện Du lịch Sentosa, Singapore, cho biết: “Tuy có chút kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực nhà hàng nhưng tôi thấy mình cần phải học một cách bài bản. Do vậy tôi đến Singapore để tiếp thu những chương trình học có chất lượng trong lĩnh vực quản lý nhà hàng”.

Nếu như Thụy Sĩ, Mỹ, Anh hay Úc được nhiều gia đình có thu nhập cao lựa chọn thì gần đây Singapore lại nổi lên như một điểm du học nghề phù hợp do gần gũi về địa lý, chi phí hợp lý. Chi phí cho một khóa học nghề ở châu Âu hay Mỹ có thể hơn 30.000 USD/năm, gồm cả ăn ở; trong khi tại Singapore, một sinh viên sẽ mất khoảng 8.000- 10.000 USD tiền học và khoảng 300 USD sinh hoạt phí/tháng. Giá vé máy bay ngày càng rẻ cũng khiến việc “đi về” dễ dàng hơn nhiều.

Một trong những lợi thế nổi bật của các khóa học nghề tại Singapore là tính thực tiễn. Sinh viên tốt nghiệp các khóa học nghề 6 tháng, 1 năm hay 2 năm thường được các nhà tuyển dụng tìm đến vì họ có thể hòa nhập ngay vào môi trường làm việc.

Kim Ngọc Long, Học viện Du lịch Sentosa, cho biết: “Bài giảng trên lớp, hướng dẫn của giảng viên kết hợp với làm việc trong môi trường thực tế giúp người học có thể nắm vững toàn bộ quy trình hoạt động, kịp thời đúc rút kinh nghiệm và có thể chủ động giải quyết các tình huống nảy sinh trong công việc”.

Nếu đăng ký học nghề tại những trường “điểm” ở Singapore, bạn sẽ có nhiều cơ hội thực tập với những tập đoàn quốc tế lớn. Hiện nay, Cao đẳng Ngee Ann đang liên kết với tập đoàn StarCruise để sử dụng những du thuyền mô phỏng các khu resort cho sinh viên thực hành. Học viện Du lịch Sentosa nằm ngay trên hòn đảo du lịch nổi tiếng Sentosa chính là nơi thực tập lý tưởng cho sinh viên.

Để tìm hiểu các khóa học nghề tại Singapore, các bậc phụ huynh và học sinh có thể tới công ty tư vấn du học, xem trên các trang web. Được biết, Triển lãm Giáo dục Singapore sẽ do Cơ quan Xúc tiến Giáo dục Singapore tổ chức tại Trung tâm Thông tin Singapore, Parkson Plaza từ ngày 22 đến 25- 11, với sự tham gia của 19 trường (tham khảo thêm tại www.giaoducsingapore.com).

Gia Huân

Tin cùng chuyên mục