(SGGP).- Ngày 8-1, Thành ủy TPHCM sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 18 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố. Tham dự có Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Tất Thành Cang.
3 năm qua, thành phố xảy ra 12.925 vụ tai nạn giao thông (TNGT) đường bộ, đường thủy và đường sắt, làm chết 2.161 người, bị thương 11.687 người. Nguyên nhân dẫn đến TNGT chủ yếu do người dân vi phạm luật giao thông khi tham gia phương tiện (chiếm 80%), còn lại do lỗi kỹ thuật phương tiện và hệ thống hạ tầng không đảm bảo. Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Tất Thành Cang nói tuy tình hình giao thông ở TPHCM có nhiều chuyển biến tích cực, song lãnh đạo Thành ủy TPHCM vẫn chưa lấy làm hài lòng vì kết quả trên chưa tương xứng với nguồn lực, yêu cầu của thành phố. Cấp ủy, chính quyền ở một số quận huyện làm chưa hết trách nhiệm…
Phó Bí thư Thành ủy Tất Thành Cang nêu yêu cầu thời gian tới, các sở ngành, quận huyện ở thành phố cần phải cụ thể, khoa học hơn trong cách làm. Đối với việc quy hoạch, giao đất để thực hiện các dự án phục vụ giao thông, cần rà soát, xem dự án nào cần thiết triển khai, hợp lý thì tiếp tục, dự án nào không khả thi thì mạnh dạn kiến nghị ngưng. Việc nâng cấp, bổ sung hạ tầng giao thông ở ngoại thành, cụ thể là vạch kẻ, biển báo, cột đèn tín hiệu… phải được hoàn thiện sớm. Cần sắp xếp lại vị trí, quy mô của các bến cảng. Ngoài ra, đưa kỹ thuật công nghệ vào việc theo dõi, xử lý vi phạm giao thông. Hiện nay, ngoài tuyến đường Mai Chí Thọ, Võ Văn Kiệt, có thể đề xuất đầu tư, gắn camera phạt nguội trên nhiều tuyến đường...
PHẠM MINH