Tiếng hát truyền hình lần thứ 15

Dưới góc nhìn của ca sĩ - giảng viên thanh nhạc

Cuộc thi Tiếng hát Truyền hình lần thứ 15 đã kết thúc, song kết quả cuộc thi đã gây nhiều ý kiến khác nhau. Chúng tôi xin trích đăng ý kiến của một vài người trong giới âm nhạc. Ca sĩ Cao Minh: Ca sĩ Cao Minh:
Dưới góc nhìn của ca sĩ - giảng viên thanh nhạc

Cuộc thi Tiếng hát Truyền hình lần thứ 15 đã kết thúc, song kết quả cuộc thi đã gây nhiều ý kiến khác nhau. Chúng tôi xin trích đăng ý kiến của một vài người trong giới âm nhạc.

Dưới góc nhìn của ca sĩ - giảng viên thanh nhạc ảnh 1

Ca sĩ Cao Minh:

Ca sĩ Cao Minh: Theo tôi, trong thành phần Ban giám khảo (BGK) phải có ca sĩ, giảng viên thanh nhạc bởi vì chấm chuyên về thanh nhạc phải có người hát (ca sĩ) hoặc người dạy hát (giảng viên thanh nhạc) chấm mới biết rõ chất giọng người hát như thế nào. Không phải riêng tôi mà rất nhiều người thắc mắc, tại sao trong thành phần BGK lần này lại không có ca sĩ ?!

Tôi thấy Cuộc thi Tiếng hát truyền hình lần thứ 15 này được dàn dựng công phu, có nhóm bè phụ họa rất tốt, làm cho cuộc thi trở nên phong phú hơn. Nhưng một khi cuộc thi đã được tuyên truyền rộng rãi ra công chúng, có một vị trí nhất định từ bấy lâu nay và đã trở thành một thương hiệu thì phải đạt được tính chuyên nghiệp.

Nếu không chuyên nghiệp thì phải nói rõ đó là cuộc thi: Tiếng hát truyền hình không chuyên. Nếu không cẩn thận, các thí sinh đoạt giải thưởng quá dễ dàng sẽ nghĩ rằng trở thành ca sĩ quá dễ, cứ đi hát tắt ngang, mặc đồ đẹp, quậy lưng tưng trên sân khấu là thành ca sĩ. Trên thực tế thì tìm được ca sĩ quá khó. Giải nhất Tiếng hát truyền hình năm nay giọng ca yếu, chưa xứng đáng, trong khi có nhiều thí sinh khác hát hay hơn.

Ca sĩ - Giảng viên thanh nhạc Tạ Minh Tâm: Tôi thấy vừa qua, ý kiến của các cơ quan công luận về cuộc thi Tiếng hát truyền hình lần thứ 15 là chính xác. Với cá nhân tôi, cuộc thi hát mà không có ca sĩ, người dạy hát chấm, xét về góc độ chuyên môn là điều bất cập. Ca sĩ, giảng viên thanh nhạc sẽ hiểu rõ hơn bản chất giọng hát, bài hát. Người nhạc sĩ có trình độ về âm nhạc, nhưng không biết, không thuộc hết các bản nhạc và trình độ hát. Giảng viên thanh nhạc phải phân tích tác phẩm hàng ngày nên thuộc, nhớ và hiểu nhiều về tác phẩm nên thí sinh hát sai chỗ nào là biết liền.

Phải công nhận các thí sinh hôm nay có phong cách và sự đầu tư tốt hơn. Tất cả thí sinh vào chung kết 1, chung kết 2 đều xứng đáng, nhưng có một số giọng hát không được vào chung kết xếp hạng tôi thấy tiếc. Còn về giải thưởng tôi không bàn tới, bởi vì trình độ thưởng thức của khán giả ngày nay đã được nâng cao, không cần ý kiến chuyên môn họ cũng thấy hết. Ban giám khảo chỉ là khán giả có chọn lọc, là người bảo đảm uy tín cho giải thưởng. Một khán giả sành âm nhạc cũng có thể nhận xét, đánh giá được giọng hát, chính vì thế BGK khi làm việc phải công tâm và giải thưởng phải làm sao cho xứng đáng. 

TÙNG KHANH thực hiện
 

Tin cùng chuyên mục