Duy trì vốn rẻ

- Các nhà băng thương mại đã mở ra nhiều chương trình vay với lãi suất thấp hơn trước, dễ tiếp cận.

- Từ năm ngoái, lãi suất huy động đã liên tục giảm. Tới giờ, theo phân tích của các chuyên gia tài chính, lãi suất huy động ở xứ mình đã chạm đáy. Đầu vào thấp, đầu ra của lãi suất cho vay cũng dễ chịu hơn. Và nhà băng cần thêm nhiều khách hàng để tránh rủi ro khi cục tiền không có chỗ khai thông.

- Nhưng với doanh nghiệp đi vay, cái khó lớn nhất bây giờ là sức mua chưa cải thiện nhiều. Thị trường xuất khẩu cũng chưa hồi phục ở mức đáng kể. Ít cơ hội đầu tư để kiếm lời, lãi vay thấp cũng chắc gì đã hấp dẫn?

- Nhìn ở khả năng chi tiêu, vài tháng nay sức mua đã nhích lên ở cả thị trường nội và ngoại. Không chỉ sản xuất kinh doanh, mà mảng vay tiêu dùng cũng là chỗ màu mỡ để các nhà băng khai thác. Nếu quản trị tốt hơn, không còn bị ám ảnh bởi nợ xấu, nguồn vốn cho vay từ nhà băng sẽ chảy đều.

- Khi thị trường phục hồi, nhu cầu tín dụng tăng lên, lãi suất cũng sẽ khác. Cả doanh nghiệp và người tiêu dùng đều mong các ngân hàng sẽ duy trì được dòng vốn rẻ.

Tin cùng chuyên mục