Michael Owen, Sol Campbell, Ashley Cole và Ledley King là một trong 4 gương mặt không thể thi đấu trong thời gian gần đây cho các CLB của họ do vướng phải những chấn thương, tuy nhiên hiện nay dấu hiệu hồi phục của 1 trong 4 cầu thủ trên rất khả quan. Chính điều này càng giúp HLV Sven-Goran Eriksson cảm thấy tự tin hơn vào cơ hội góp sức của nhóm cầu thủ này tại vòng chung kết World Cup tới đây.

Michael Owen, cầu thủ mà HLV Eriksson gửi gắm niềm tin rất nhiều tại World Cup lần này.
Mới hôm qua đây thôi, chiến lược gia người Thụy Điển này thừa nhận ông hy vọng cả 4 cầu thủ trên sẽ sớm bình phục nhằm giúp ông thực hiện kế hoạch chinh phục giấc mơ vàng cho đội tuyển sau 4 thập kỷ đợi chờ (tuyển Anh chỉ một lần duy nhất vô địch World Cup vào năm 1966). Eriksson có thể cảm thấy nhẹ người khi hay tin Michael Owen đã được đưa vào danh sách thi đấu của CLB Newcastle mặc dù chân sút này không được tung vào sân trong trận đấu gặp West Brom, nhưng rõ ràng, Owen đã trở lại và có thể thi đấu bình thường.
Đương nhiên, một tiền đạo đã hai lần dự World Cup (1998 – 2002) và có khả năng ghi bàn cao như Owen, Eriksson cần anh là lẽ tất yếu trong bối cảnh những Defoe, Crouch... chưa bao giờ đá cặp ăn ý với Wayne Rooney, nhưng với Owen, Eriksson tin rằng ông sẽ có một cặp “song sát” lý tưởng trên hàng công tuyển Anh. Không giấu được vẻ mặt hạnh phúc sau cái tin Owen trở lại, Eriksson nói: “Dĩ nhiên, chúng tôi sẽ cố gắng bằng mọi giá để đưa Owen đi cùng đến Đức vì không còn ngờ vực gì nữa, Owen chính là tay săn bàn tốt nhất của chúng tôi”.
Sau Owen, Ashley Cole là một nhân tố mà Eriksson thừa nhận rất quan trọng trong sơ đồ chiến thuật của ông, đó là lý do vì sao ông đã vi hành đến CLB Arsenal để xem hậu vệ cánh trái này đá tập và mãn nguyện nói: “Tôi trông thấy Ashley Cole thi đấu dù đó chưa phải là trận đấu chính thức nhưng mọi thứ diễn ra rất tốt với cậu ta. Thật là một tin đáng mừng”. Sáu tháng Ashley Cole ngồi ngoài điều trị chấn thương cũng là 6 tháng mà Eriksson thấp thỏm chờ tin, nhưng bây giờ được nhìn thấy Ashley làm quen lại với bóng, Eriksson thật sự nhẹ nhỏm.
Trường hợp chấn thương mắt cá và mũi của trung vệ Sol Campbell theo Eriksson thì không nghiêm trọng lắm, hơn nữa, đích thân ông cũng đã có cuộc trao đổi với Sol Campbell về tình hình sức khỏe của cầu thủ này.
So với 3 cầu thủ trên thì trung vệ Ledley King của Tottenham ít cơ hội dự World Cup nhất do gãy ngón chân trong trận đấu gặp Everton, nhưng Eriksson vẫn tin rằng Ledley King sẽ sớm bình phục và ông vẫn dành cho anh một cơ hội nếu mọi việc diễn ra đúng với kế hoạch chuẩn bị của đội tuyển. Và có lẽ hôm nay, những thông tin về nhóm cầu thủ này sẽ được Eriksson cập nhật thêm nữa sau cuộc họp mặt với các bác sĩ điều trị số cầu thủ trên.
PHẠM QUANG