“Quy chế phong tỏa” ra đời từ năm 1996 liên quan đến những tranh cãi về lệnh trừng phạt của Mỹ nhằm vào Cuba, Iran và Libya, song trên thực tế, cơ chế này chưa được áp dụng vào thời điểm đó. Với trường hợp Iran hiện nay, EC sẽ kích hoạt một đạo luật ngăn chặn các công ty EU phải tuân theo các lệnh trừng phạt của Mỹ chống Iran, đồng thời vô hiệu hóa mọi phán quyết của các tòa án nước ngoài ép các công ty EU thực hiện lệnh trừng phạt của Mỹ. Cơ chế này cũng cho phép các công ty được bồi thường mọi thiệt hại phát sinh từ lệnh trừng phạt của Mỹ nhằm vào Iran.
Các tin, bài viết khác
-
Tổng thống Donald Trump khó bị luận tội
-
Thành công đến từ tự chủ
-
Chọn thư giãn với sách
-
Bulgaria gia nhập eurozone vào năm 2024
-
Y án 20 năm tù đối với cựu Tổng thống Hàn Quốc
-
Nga: Dự trữ bằng vàng nhiều hơn USD
-
Mỹ siết chặt hạn chế đầu tư vào Trung Quốc
-
Ngoại giao láng giềng
-
Triệt phá trang mạng bán hàng cấm lớn nhất thế giới
-
Robot - “người hùng” thời kỳ dịch bệnh