EU trừng phạt chính quyền quân sự Thái Lan

Ngày 24-6, cựu Chủ tịch đảng Puea Thai cầm quyền bị lật đổ Jarupong Ruangsuwan đã tuyên bố thành lập nhóm đối lập chính thức đầu tiên để đấu tranh nhằm khôi phục dân chủ và chống lại mọi động thái của chính quyền quân sự.

Trước đó, ngày 23-6, Ngoại trưởng các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) đã lên án việc quân đội Thái Lan tiếm quyền và nhất trí về các biện pháp trừng phạt đối với chính quyền quân sự. Thông cáo của EU nêu rõ liên minh tạm ngừng cả các chuyến thăm chính thức tới Thái Lan và đình chỉ việc ký kết một thỏa thuận đối tác và hợp tác với Bangkok. Trước diễn biến mới nhất, các bộ trưởng cũng bày tỏ “cực kỳ quan ngại”, đồng thời cảnh báo sẽ xem xét lại tất cả các mối quan hệ với Thái Lan và không loại trừ việc cân nhắc áp đặt các biện pháp mạnh mẽ hơn.

HẠNH XUÂN

Tin cùng chuyên mục