“Gà móng đỏ” ráo riết học tiếng Anh

Dự kiến có hơn 600.000 CĐV đến Brazil theo dõi World Cup trong một tháng. Thế nên, “gà móng đỏ” ở đất nước này đang ráo riết trau dồi vốn tiếng Anh nhằm phục vụ khách chu đáo hơn. Bởi lẽ, mại dâm hoạt động hợp pháp ở Brazil.

Dự kiến có hơn 600.000 CĐV đến Brazil theo dõi World Cup trong một tháng. Thế nên, “gà móng đỏ” ở đất nước này đang ráo riết trau dồi vốn tiếng Anh nhằm phục vụ khách chu đáo hơn. Bởi lẽ, mại dâm hoạt động hợp pháp ở Brazil.

Các cô gái không cần học nhiều mà chỉ đến lớp 1 buổi/tuần. Họ học những từ ngữ thông dụng và chủ yếu trong giao tiếp cơ bản. Thật ra, họ cũng chẳng có khả năng học nhiều, học sâu. Bởi nếu học được như thế, họ chẳng phải làm cái nghề này. Hơn 600.000 du khách kéo đến Brazil trong thời gian 4 tuần diễn ra World Cup 2014, đó là cơ hội làm ăn hiếm có đối với một quốc gia có khoảng 1 triệu gái mại dâm và cho phép hoạt động hợp pháp.

Các học viên hăng hái thực hành tiếng Anh cùng giáo viên.

Các học viên hăng hái thực hành tiếng Anh cùng giáo viên.

Ở Belo Horizonte, một thành phố có gần 2,5 triệu dân và cách Rio de Janeiro khoảng 400km về phía Bắc, những người làm việc trong ngành nhạy cảm mất nhiều tháng để học tiếng Anh phổ thông như các ngày trong tuần, chào hỏi, giá cả… Thành phố sẽ tiếp đón ít nhất 1 trận đấu, đó là trận Costa Rica gặp Anh ngày 24-6, nên tiếng Anh sẽ được CĐV sử dụng phổ biến.

o0o

Ở Rio de Janeiro, Thị trưởng Eduardo Paes cảnh báo rằng khách du lịch đến Rio xem World Cup mà cứ nghĩ rằng họ đang ở Luân Đôn thì sẽ cảm thấy bực bội. Trong buổi khánh thành trung tâm truyền hình trực tiếp World Cup, ông Eduardo Paes giải thích: “Những ai đến Brazil mà nghĩ rằng họ đang ở Anh hoặc những ai đến Rio mà nghĩ rằng họ đang ở Luân Đôn sẽ có một trải nghiệm không vui vẻ về sự phát triển của địa phương”.

Các dự án phát triển cơ sở hạ tầng ở Rio và trong những thành phố khác của Brazil có tổ chức các trận đấu World Cup đều bị chậm trễ, thậm chí một số dự án không được triển khai. Những sân bay đổ nát, những con đường chưa được hoàn thiện và hệ thống viễn thông quá tải là một số trong nhiều vấn đề mà du khách sẽ gặp phải. Thị trưởng Eduardo Paes nhấn mạnh: “Rio là thành phố không che giấu những người nghèo nhất nhưng điều này vẫn xảy ra ở những nơi khác. Đất nước Brazil trong 30 năm qua đã giúp 30 triệu người thoát nghèo và ghi nhận sự đổi mới, cải tạo đáng kể về cơ cấu”.

Rio de Janeiro sẽ chứng kiến nhiều trận đấu và đặc biệt là trận chung kết trên sân Maracana. Thành phố này cũng sẽ tiếp đón Olympic 2016, thế nhưng công tác tổ chức đã là mục tiêu chỉ trích vì sự chậm trễ trong các công trình. Hồi tháng 8-2013, Thị trưởng của Rio thừa nhận rằng “đây là sự hổ thẹn” khi Brazil tổ chức Olympic trong khi chính phủ không đưa ra chính sách phát triển thể thao cụ thể.

CÔNG ĐẠM

Tin cùng chuyên mục