Gặp mặt chiến sĩ Điện Biên vào ngày 17-4 tại TP Điện Biên Phủ

Chương trình gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ tại Điện Biên do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì tổ chức.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên

Ngày 6-3, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên về việc triển khai kế hoạch phối hợp tổng kết thực hiện Đề án vận động hỗ trợ làm nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo tỉnh (Đề án 09); kế hoạch tổ chức hoạt động tôn vinh, tri ân anh hùng, liệt sĩ, chiến sĩ Điện Biên Phủ, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Việc tổng kết thực hiện Đề án 09 dự kiến tổ chức trong tháng 3. Trong đó, cấp huyện hoàn thành trước ngày 15-3 và cấp tỉnh tổng kết ngày 22, 23-3. Nội dung tổng kết gồm đánh giá kết quả thực hiện Đề án 09; lễ bàn giao 5.000 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo tỉnh; biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong vận động, ủng hộ và tổ chức triển khai thực hiện Đề án 09.

Chương trình gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ tại Điện Biên do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì tổ chức. Số lượng dự kiến 350 đại biểu, gồm các chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, thương bệnh binh, thân nhân gia đình liệt sĩ tiêu biểu trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ của tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Hà Nội, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Thái Bình, Ninh Bình, TPHCM. Thời gian tổ chức vào ngày 17-4, tại TP Điện Biên Phủ.

Cùng với đó là kế hoạch tổ chức hoạt động tôn vinh, tri ân các anh hùng, liệt sĩ, chiến sĩ Điện Biên Phủ, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ. Đối tượng tôn vinh là thân nhân liệt sĩ, thân nhân chiến sĩ Điện Biên đã mất đang được thờ phụng tại địa phương; thương binh, bệnh binh; chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ cư trú trên địa bàn tỉnh không dự được chương trình gặp mặt. Mức quà tặng 200.000 - 1 triệu đồng tùy từng đối tượng. Thời gian tổ chức thăm hỏi, tặng quà trước hoặc sau chương trình gặp mặt nhưng phải hoàn thành trước ngày 30-4.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến khẳng định, chương trình tôn vinh, tri ân các anh hùng liệt sĩ, gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ là hoạt động hết sức ý nghĩa.

Đối với kế hoạch gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, đồng chí đề nghị mời toàn bộ chiến sĩ Điện Biên, dân công hỏa tuyến trên địa bàn tỉnh Điện Biên, Lai Châu; một số địa phương khác chỉ mời đại diện chiến sĩ Điện Biên; đồng thời mời thêm các chiến sĩ Điện Biên là anh hùng lực lượng vũ trang trên phạm vi toàn quốc; thân nhân các anh hùng liệt sĩ tiêu biểu..

Tin cùng chuyên mục