Như phóng viên đã đưa tin, sau khi hàng chục ngàn tấn xi măng miền Bắc chi viện cho khu vực phía Nam, nguồn cung và giá xi măng tại TPHCM bắt đầu giảm nhẹ. Ghi nhận thị trường ngày 30-5, giá xi măng các loại tiếp tục giảm 2.000-3.000 đồng/bao so với 2 ngày trước. Giá xi măng Hoàng Thạch, Cẩm Phả… ở mức 75.000-77.000 đồng/bao và nguồn cung khá. Riêng xi măng Hà Tiên 1 và Holcim là 82.000-85.000 đồng/bao, nguồn cung hạn chế.
Để xi măng thật sự bình ổn, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thị Hồng đã kiến nghị với các ngành chức năng ưu tiên nhanh chóng điều chỉnh lại, kiểm tra khoa học hệ thống phân phối như kiểm soát giá bán xi măng từ nhà phân phối chính đến chủ đại lý, chủ cửa hàng đến tay người tiêu dùng. Các nhà máy xi măng cần in giá bán trên bao bì để lực lượng quản lý thị trường có cơ sở kiểm soát giá bán, xử lý theo pháp luật khi phát hiện cửa hàng tự ý tăng giá bất hợp lý.
Nhà sản xuất cần thông báo giá bán tại nhà máy và giá bán cho người tiêu dùng để TP theo dõi quản lý... Trong khi đó, về phía Công ty cổ phần Xi măng Hà Tiên 1 đã đưa ra “giải pháp hành chính” là kiểm soát, thống nhất giá bán “tay 3”-giữa doanh nghiệp-đại lý phân phối và cửa hàng vật liệu xây dựng. Theo đó, giá bán đến cửa hàng vật liệu của xi măng Hà Tiên 1 là 72.000 đồng/bao.
* Thông tin từ Hiệp hội Thép Việt Nam vừa cho biết, giá bán thép xây dựng trong nước đang giảm từ 200.000-650.000 đồng/tấn và sẽ ổn định trong tháng tới. Hiện giá thép xây dựng (chưa có thuế giá trị gia tăng) tại các đơn vị sản xuất và liên doanh với Tổng Công ty Thép Việt Nam ở phía Bắc dao động từ 14,8-15,3 triệu đồng/tấn và ở phía Nam từ 14,8-15,2 triệu đồng/tấn. Tại TPHCM, sắt phi 6-8, giá bán lẻ từ các nhà phân phối là 15,8-16,2 triệu đồng/tấn tùy khu vực và phí vận chuyển là 70.000 đồng/chuyến, bán kính 5km. Theo Hiệp hội thép, do sức tiêu thụ giảm mạnh nên giá bán lẻ trên thị trường đã giảm thêm. Mặt khác, lượng phôi thép dự trữ còn 540.000 tấn, thép thành phẩm còn khoảng 145.000 tấn.
L.Phong