Điều chỉnh lại kế hoạch dạy học, rút bớt thời lượng học tập ở mỗi tuần, đảm bảo tối đa ở tiểu học là 25 tiết/tuần, THCS là 28 tiết/tuần và THPT là 29 tiết/tuần để không gây quá tải cho cả giáo viên và học sinh. Để làm được như vậy, Bộ GD-ĐT sẽ chỉ đạo xem xét điều chỉnh thời gian nghỉ hè của học sinh, nhất là ở THPT và chuyển một số môn từ bắt buộc sang tự chọn bắt buộc trong một nhóm môn nhằm làm giảm tổng số môn học với một học sinh.
Đây là một trong những giải pháp Bộ GD-ĐT sẽ triển khai ngay trước khi bắt đầu năm học 2008 - 2009 nhằm khắc phục các sai sót, giảm tải và nâng cao hiệu quả của chương trình và sách giáo khoa phổ thông.
Tại báo cáo trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội tại kỳ họp thứ 3 QH khóa XII, Bộ GD-ĐT cho biết sẽ điều chỉnh một số môn học từ bắt buộc sang tự chọn bắt buộc trong một nhóm các môn như Mỹ thuật, Thủ công/Kỹ thuật và Âm nhạc ở tiểu học; Giáo dục hướng nghiệp và Nghề phổ thông ở trung học. Không bắt buộc học sinh phải học tất cả môn trong một nhóm nói trên. Nhà trường và học sinh được lựa chọn dạy và học các môn này trên cơ sở điều kiện dạy học thực tế và điều kiện giáo viên ở địa phương cũng như sở thích và năng lực học tập của mỗi học sinh.
Tới ngày 20-8, Bộ GD-ĐT sẽ biên soạn xong các tài liệu hướng dẫn dạy học theo chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình, xác định rõ ở từng bài các nội dung cần dạy và học cho mỗi loại đối tượng: học sinh khá giỏi, học sinh trung bình, học sinh kém, học sinh các vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn.
Bộ GD-ĐT cũng đặt ra yêu cầu đổi mới mạnh mẽ cách thức kiểm tra, thi; giảm tình trạng kiểm tra, thi với yêu cầu học sinh phải thuộc lòng nhiều sự kiện, các bài văn mẫu; tăng cường các câu hỏi đòi hỏi học sinh suy nghĩ, trả lời theo cách hiểu và vận dụng của riêng mình. Trong năm học 2008 - 2009, tập trung đổi mới kiểm tra, thi theo hướng này ở 3 môn: Ngữ văn (tiếng Việt), Lịch sử và Địa lý.
Anh Nhi