Giữ vững nền độc lập và dân chủ

Trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc, 2-9-1945 có ý nghĩa đặc biệt - mở đầu cho kỷ nguyên độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, nhân dân ta từ thân phận nô lệ trở thành người chủ vận mệnh và đất nước của mình.

69 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng - một đảng do Bác Hồ sáng lập và rèn luyện, nhân dân ta đã đánh bại mọi kẻ thù xâm lược, bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ cùng với xây dựng và phát triển đất nước về mọi mặt như ngày hôm nay.

Trong thời kỳ hội nhập và phát triển, chúng ta mở rộng quan hệ làm ăn với các nước nhưng lấy lợi ích quốc gia làm mục tiêu cao nhất. Sự phát triển nhanh và bền vững, với nội lực mạnh sẽ làm cho thế và lực của chúng ta không ngừng lớn mạnh, đủ sức vươn ra biển lớn và bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Để làm được điều đó, phải phát huy cho được sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ cho được mối quan hệ máu thịt, sinh tử với nhân dân.

Theo Bác Hồ, chế độ ta là chế độ dân chủ, tức nhân dân là người chủ. Quyền dân chủ của dân thực hiện thông qua các công cụ quyền lực có tổ chức chặt chẽ, đó là nhà nước, đoàn thể quần chúng, các tổ chức chính trị - xã hội, trong đó nhà nước là cốt lõi. Để thực hiện tốt nền dân chủ nhân dân, Đảng giữ vai trò đề ra đường lối, cương lĩnh nhằm đấu tranh cho vị thế người chủ và quyền làm chủ của dân; hệ thống lập pháp, Hiến pháp và pháp luật thể chế hóa địa vị người chủ và quyền làm chủ của dân; các cơ quan hành pháp, tổ chức chính trị - xã hội hiện thực hóa đường lối, chính sách pháp luật vào thực tiễn cuộc sống. Quyền làm chủ của dân còn được thể hiện ở việc người dân được biết, được bàn, được làm, được kiểm tra kết quả của quá trình thực hiện quyền lợi và quyền lực của mình.

Trong thực tế, đường lối, cương lĩnh của Đảng đã phản ánh lợi ích của nhân dân, Hiến pháp và các chính sách pháp luật ngày càng thể hiện quyền con người (nhân quyền) và quyền công dân (dân quyền), cơ quan hành pháp đã có bước cải tiến để tăng cường phục vụ dân nhưng cuộc sống còn đòi hỏi phải tăng cường nhiều hơn nữa. Sự đúng đắn của đường lối, chính sách pháp luật được người dân đồng tình đón nhận nhưng khâu tổ chức thực hiện còn yếu cả vĩ mô và vi mô, gây bức xúc.

Vấn đề đặt ra là phải có kế hoạch thực hiện khả thi, có đội ngũ cán bộ giỏi và gương mẫu, đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi cho được tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí, thiếu trách nhiệm, đảm bảo an ninh quốc phòng và an sinh xã hội. Làm sao cho tất cả cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đều thấm nhuần tinh thần của Bác là “cái gì có lợi cho dân, cho nước thì cố hết sức làm, cái gì có hại cho dân, cho nước thì cố hết sức tránh”. Sớm khắc phục những hạn chế, yếu kém để dân thêm tin yêu. Điều quan trọng là cần sâu sát lắng nghe dân, nhất là những hiến kế, đề xuất từ cuộc sống.

Giữ vững độc lập không chỉ là biên cương, lãnh thổ, chủ quyền, mà còn không để lệ thuộc trong kinh tế, không để đánh mất bản sắc văn hóa. Sức mạnh, bản lĩnh của một dân tộc không chỉ là kinh tế, chính trị, an ninh quốc phòng mà còn là sức mạnh văn hóa, con người, sức mạnh của lòng dân. Sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày hôm nay đang đặt ra nhiều những đòi hỏi mới và tinh thần, hào khí Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2-9 như đang cổ vũ chúng ta. Một dân tộc đã tự giải phóng mình khỏi ách thực dân, đế quốc, nhất định sẽ làm nên những chiến công mới trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu sẽ phát huy truyền thống anh hùng, năng động, sáng tạo, tiếp tục đi theo con đường của Bác, thực hiện Di chúc thiêng liêng của Bác, đóng góp xứng đáng vào công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, thực hiện thắng lợi mục tiêu: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

PHẠM PHƯƠNG THẢO

Tin cùng chuyên mục