Báo SGGP vững vai trò dẫn dắt, tạo dấu ấn trong bạn đọc

Ngày 19-6, tại Tòa nhà văn hóa nghiệp vụ Báo Sài Gòn Giải Phóng (SGGP), Báo SGGP tổ chức kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21-6-1925 - 21-6-2025); tổng kết, trao giải thưởng Cuộc thi Tỏa sáng giá trị Việt năm 2023-2025 và phát động Cuộc thi Tỏa sáng giá trị Việt năm 2025-2026.

Tham dự có các đồng chí: Huỳnh Thành Đạt, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; Nguyễn Huy Ngọc, Vụ trưởng Vụ địa phương 3, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Tăng Hữu Phong, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM; Lâm Đình Thắng, Giám đốc Sở KH-CN TPHCM; Nguyễn Tấn Phong, Chủ tịch Hội Nhà báo TPHCM.

Phía Báo SGGP có các nhà báo: Nguyễn Khắc Văn, Phó Tổng Biên tập Phụ trách; Nguyễn Thành Lợi, Phó Tổng Biên tập Thường trực; Nguyễn Ngọc Anh, Phó Tổng Biên tập; Phạm Văn Trường, Phó Tổng Biên tập; Bùi Thị Hồng Sương, Phó Tổng Biên tập.

Hinh 3.jpg
Đồng chí Huỳnh Thành Đạt, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tặng hoa chúc mừng Báo SGGP. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Đổi mới mạnh mẽ đáp ứng yêu cầu mới

Phát biểu ôn kỷ niệm, nhà báo Nguyễn Khắc Văn, Phó Tổng Biên tập Phụ trách Báo SGGP, chia sẻ, 100 năm - một hành trình vinh quang, nhưng cũng là lời nhắc nhở về trách nhiệm tiếp nối. Báo chí hôm nay và mai sau phải không ngừng rèn luyện, hoàn thiện, ứng dụng công nghệ, hội nhập quốc tế, nâng cao chất lượng và đạo đức nghề nghiệp, xứng đáng là lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Hinh 6.jpg
Nhà báo Nguyễn Khắc Văn ôn truyền thống. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Theo nhà báo Nguyễn Khắc Văn, đối với Báo SGGP, trong hành trình ấy, tròn nửa thế kỷ qua, mỗi ấn phẩm của báo đều là kết tinh của tâm huyết, trí tuệ và tinh thần trách nhiệm của bao thế hệ người làm báo, luôn bám sát dòng chảy thời cuộc, phản ánh kịp thời đời sống chính trị - xã hội của thành phố mang tên Bác.

“Là tiếng nói tin cậy của Đảng bộ TPHCM, Báo SGGP luôn kiên định tôn chỉ, mục đích, thực hiện nhiệm vụ chính trị, không ngừng đổi mới, hiện đại hóa nội dung và hình thức, tăng cường ứng dụng công nghệ, mở rộng nền tảng truyền thông số, đặc biệt chú trọng tiếp cận bạn đọc trẻ - lực lượng kế thừa và kiến tạo tương lai đất nước”, nhà báo Nguyễn Khắc Văn bày tỏ.

Anh 3.jpg
Đồng chí Tăng Hữu Phong, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM phát biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Tăng Hữu Phong, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM, chia sẻ niềm vui với Báo SGGP tại Giải Báo chí TPHCM lần thứ 43 - năm 2025, khi Báo SGGP đoạt hai giải nhất. Điều này cho thấy sự đầu tư nghiêm túc và chất lượng nội dung của tờ báo ngày càng được nâng cao.

Đồng chí Tăng Hữu Phong nhận xét: “Báo SGGP đã bám sát dòng thời sự chủ lưu của cả nước và thành phố, nhiều tuyến bài tạo được hiệu ứng xã hội tích cực, nhận được sự quan tâm lớn từ bạn đọc”. Ngoài ra, ấn phẩm SGGP Online cũng có sự bứt phá rõ rệt, thu hút lượng lớn độc giả tìm đến nguồn thông tin chính thống.

Đặc biệt, các hoạt động xã hội ngoài mặt báo, các chương trình dành cho học sinh vùng sâu, vùng xa của Báo SGGP thời gian qua tạo dấu ấn sâu rộng, lan tỏa mạnh mẽ trên cả nước.

Hinh 2.jpg
Đồng chí Tăng Hữu Phong tặng hoa của Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM chúc mừng Báo SGGP. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Đề cập đến thời điểm lịch sử của cả nước hiện nay, đồng chí Tăng Hữu Phong đề nghị, báo chí cần đổi mới mạnh mẽ, không chỉ đáp ứng yêu cầu từ xã hội mà còn xuất phát từ chính yêu cầu, đòi hỏi nội tại của hoạt động báo chí.

“Báo SGGP cần đẩy nhanh tiến trình tinh gọn bộ máy, xây dựng đội ngũ làm báo tinh nhuệ, đủ sức đảm nhiệm vai trò trụ cột trong hệ thống báo chí TPHCM”, đồng chí Tăng Hữu Phong yêu cầu.

Đồng chí Tăng Hữu Phong cũng kỳ vọng, Báo SGGP tiếp tục mở rộng các chương trình sau mặt báo, tăng cường kết nối cộng đồng, đóng góp thiết thực vào sự phát triển xã hội.

HInh 7.jpg
Các đại biểu dự lễ kỷ niệm. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Nhân dịp 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, đồng chí Tăng Hữu Phong gửi lời chúc mừng đến toàn thể đội ngũ những người làm báo, bày tỏ tin tưởng Báo SGGP sẽ tiếp tục bứt phá, giữ vững vai trò dẫn dắt và tạo dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Anh 2.jpg
Đồng chí Huỳnh Thành Đạt, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương trao kỷ niệm chương đến các nhà báo. Ảnh: HOÀNG HÙNG
Hinh 1.jpg
Các nhà báo nhận kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp báo chí Việt Nam". Ảnh: HOÀNG HÙNG

Khen thưởng bổ sung tác phẩm đoạt giải báo chí các cấp

Dịp này, 9 nhà báo của Báo SGGP được Hội Nhà báo Việt Nam trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Báo chí Việt Nam”, vì đã đồng hành 15 - 20 năm trong lĩnh vực báo chí chuyên nghiệp.

Báo SGGP cũng khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu; khen thưởng bổ sung các tác giả, nhóm tác giả đoạt Giải Búa liềm vàng đối với tác phẩm “Lãng phí – Giặc nội xâm” của nhóm tác giả đã đoạt Giải C. Đồng thời, khen thưởng bổ sung các tác giả đoạt Giải Báo chí TPHCM và các giải chuyên ngành đối với 19 tác phẩm.

Lan tỏa giá trị tích cực

Tại lễ kỷ niệm, Báo SGGP phối hợp Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức tổng kết và trao giải cuộc thi Tỏa sáng giá trị Việt năm 2023-2025, do 2 đơn vị phối hợp tổ chức.

Cuộc thi là hoạt động thiết thực góp phần lan tỏa giá trị tích cực, nhằm hạn chế cái xấu, tiêu cực trong xã hội.

Hinh 9.jpg
Trao giải Nhất cuộc thi Tỏa sáng giá trị Việt đến tác giả Lê Phương Dung. Ảnh: HOÀNG HÙNG
Hinh 12.jpg
Đồng chí Huỳnh Thành Đạt chúc mừng tác giả đoạt giải Nhất Cuộc thi Tỏa sáng giá trị Việt. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Cuộc thi cũng nhằm khuyến khích tác phẩm báo chí tôn vinh tập thể, cá nhân có những việc làm, hành động, có mô hình, giải pháp nhằm phát huy tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước.

Đó còn là sự tôn vinh những tập thể hoặc cá nhân có thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực hay những mô hình, công trình nghiên cứu, sáng tạo khẳng định tầm cao trí tuệ Việt ở các sân chơi quốc gia và quốc tế; những việc làm, giải pháp mang lại hiệu quả cho xã hội.

Cuộc thi nhận được hơn 600 tác phẩm là bài viết và video clip tham dự, với nhiều thể loại: phóng sự - ghi chép, ký sự, phản ánh, phỏng vấn…

Báo SGGP chọn đăng tải 263 bài viết và video clip về những nhân tố ưu tú, câu chuyện tích cực.

Hinh 11.jpg
Các tác giả đoạt giải Ba Cuộc thi Tỏa sáng Giá trị Việt. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Qua 2 năm, cuộc thi thu hút sự tham gia của nhiều cây bút tên tuổi cùng đông đảo đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên trên khắp cả nước. Nhiều bài viết và video clip nổi bật đã được chọn đăng tải trên hệ sinh thái của Báo SGGP và các nền tảng mạng xã hội của Trung ương Đoàn.

Qua xét duyệt, Ban Tổ chức chọn 32 tác phẩm (19 bài viết, 13 video clip) trao giải gồm: 1 giải Nhất bài viết, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 26 giải Khuyến khích. Tỉnh đoàn Bình Định với 70 tác phẩm dự thi đoạt giải Đơn vị có nhiều tác phẩm dự thi nhất.

Hinh 10.jpg
Tác giả đoạt giải Nhì Cuộc thi Tỏa sáng Giá trị Việt. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Tổng giá trị các giải thưởng hơn 1 tỷ đồng.

Trong đó, giải Nhất là 50 triệu đồng và máy ảnh Canon EOS RP trị giá 30 triệu đồng; giải Nhì là 30 triệu đồng và máy ảnh Canon EOS RP trị giá 30 triệu đồng; giải Ba là 25 triệu đồng và máy ảnh EOS RP trị giá 30 triệu đồng; giải Khuyến khích là 10 triệu đồng và máy in Canon G1010 trị giá 3 triệu đồng. Giải Đơn vị tập thể có nhiều tác phẩm dự thi nhất là 10 triệu đồng.

Hinh 8.jpg
Các đại biểu thực hiện thức phát động Cuộc thi Tỏa sáng giá trị Việt năm 2025-2026. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Sau khi trao giải, Báo SGGP tiếp tục phối hợp Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phát động Cuộc thi Tỏa sáng giá trị Việt năm 2025-2026.

Ban Tổ chức tiếp nhận bài viết, video clip dự thi từ ngày 20-6-2025 đến 30-5-2026, qua website của cuộc thi: https://www.sggp.org.vn/toasanggiatriviet/ hoặc email: toasanggiatriviet@sggp.org.vn.

Lễ công bố, trao giải thưởng và phát động kỳ giải mới dự kiến diễn ra vào ngày 21-6-2026.

32 tác phẩm đoạt giải Cuộc thi Tỏa sáng giá trị Việt năm 2023-2025, trong đó:

19 tác phẩm là bài viết:

Giải Nhất thuộc về tác phẩm: Người phi công không có quân phục (tác giả: Lê Phương Dung, Phạm Khắc Lượng)

Giải Nhì thuộc về tác phẩm: Cánh chim báo hiệu của vật lý hạt thế giới (tác giả Ngọc Oai)

Giải Ba thuộc về tác phẩm: Hành động để nguôi ngoai đau thương ở làng Nủ (tác giả Đỗ Trung)

Giải Khuyến khích thuộc về các tác phẩm:

- Dấn thân chữa bệnh cứu người (tác giả Giao Linh)

- Vững tin quảng bá nghệ thuật xiếc ra thế giới (tác giả Thúy Bình)

- Nhóm từ thiện Chia sẻ - Sharing - nhất tâm hành thiện (tác giả Phạm Thục)

- Những “người lính” căng mình ngăn dầu loang (tác giả Cẩm Nương)

- Ông Bí thư chi bộ bình dân học vụ số (tác giả Chí Hiếu - An Thành Đạt)

- Người hùng chống lại sự lãng quên (tác giả - nhà văn Trầm Hương)

- Người mang hương vị quê hương đi muôn phương (tác giả Dương Thương)

- Tác giả Vũ Thị Phương Anh với tác phẩm Chạm đến ước mơ bằng tình thương

- Khát vọng không xa vời (tác giả Nhã An)

- Quảng bá ẩm thực Việt với mô hình thức ăn (tác giả Hà Nguyễn)

- Búp bê đậm bản sắc Việt (tác giả Hoài Dương)

- Nhà vô địch muay thế giới Nguyễn Trần Duy Nhất: Cháy bỏng khát vọng nâng tầm võ thuật Việt Nam (tác giả Nguyễn Anh - Dũng Phương)

- Đen Vâu: Cộng hưởng yêu thương - thật thà trao đi (tác giả Tiểu Tân)

- Vì tình yêu dành cho Việt Nam (tác giả Thanh Hằng)

- “Anh nuôi” của hàng ngàn em nhỏ vùng cao Mộc Châu (tác giả Ngô Thành Đạo)

- Chiến thắng Cuộc thi An ninh mạng Thế giới 2024, khẳng định trí tuệ Việt Nam (tác giả Trần Lưu)

13 tác phẩm là Video:

Giải Nhì thuộc về video: Trí tuệ Việt vươn tầm thế giới (tác giả Tiến Thảo)

Giải Ba thuộc về các video:

- Làm chủ bầu trời Tổ quốc (tác giả Hoài Thanh)

- Nguyễn Ngọc Nhứt - “Cụt yêu đời” (nhóm tác giả Lê Thị Ngọc Hân và Phú Nguyễn)

Giải Khuyến khích thuộc về các video:

- Chúng tôi không phải anh hùng! (nhóm tác giả Đỗ Văn, Thụy Quyên, Thiên Thanh, Hoàng Hùng)

- Cô giáo U80 bán vé số để "nuôi" lớp học tình thương (tác giả Vũ Đoan)

- Phó Giáo sư trẻ nỗ lực vì nền khoa học Việt (tác giả Lam Giang – An Thy)

- Tiến sĩ Kiều Tuân: Sự học chỉ được thừa, không được thiếu (nhóm tác giả Minh Luân, Nguyên Ân, Thanh Chiêu)

- Thắp “ngọn lửa” thể thao từ năm 4 tuổi (tác giả Dư Chí Tâm, Mạc Tố Uyên)

- Từ ô cửa nhỏ đến Paris đầy nắng (tác giả Thụy Quyên, Yên Hà)

- Từ đất dừa Trà Vinh tạo nên cộng đồng hạnh phúc (tác giả Nguyễn Thị Bích Phượng)

- Người tạo hình (tác giả Đình Dư)

- Cô giáo trẻ chạy bộ 1.700 cây số tiếp sức "những trái tim yếu ớt" (tác giả Thanh Chiêu, Phạm Hữu)

- Nhang sinh học làm từ cây quao nước của Nhà giáo ưu tú Ngô Song Đào (tác giả Tam Nguyên)

Tin cùng chuyên mục