Góp công, chung sức chữa trị “Chim sệ cánh”

Góp công, chung sức chữa trị “Chim sệ cánh”

Chỉ cần 1 triệu đến 1,5 triệu đồng là một em nhỏ bị bệnh xơ hóa cơ Delta (còn gọi là bệnh chim sệ cánh) đã có thể được phẫu thuật để trở nên lành lặn và phát triển bình thường.

Dù đã có nhiều mạnh thường quân, nhiều tổ chức, cá nhân hảo tâm đóng góp tiền cho cuộc vận động xóa căn bệnh này, thế nhưng cho đến nay cả nước vẫn còn gần một nửa số trẻ trên tổng số 14.000 trẻ mắc bệnh này chưa được chữa lành bệnh.

Góp công, chung sức chữa trị “Chim sệ cánh” ảnh 1
Đoàn công tác báo SGGP đến thăm cháu Sử Thị Hiền, ở Hà Tĩnh vừa được phẫu thuật chữa lành bệnh từ tiền đóng góp của bạn đọc báo SGGP.

Bệnh xơ hóa cơ Delta mới xuất hiện khoảng từ năm 2003 trở lại đây ở lứa tuổi thiếu niên với các biểu hiện như teo cơ vai, xương đòn, xương bả vai giơ ra, xương lồng ngực ép lại…

Bệnh này xuất hiện ở một số địa phương như Hà Tĩnh, Thanh Hóa, Hà Tây, Nghệ An… mà nhiều nhất là huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) với số trẻ mắc bệnh là 2.500 ca trên tổng số 3.686 ca của toàn tỉnh.

Phần lớn các em mắc bệnh này đều rơi vào những gia đình nghèo, hoàn cảnh sống khó khăn, không có điều kiện đưa con đi chữa trị.

Trước tình hình đó, một số tỉnh đã thành lập Ban chỉ đạo điều trị bệnh xơ hóa cơ Delta. Các địa phương đã khảo sát, nắm chắc số lượng trẻ mắc bệnh và mở cuộc vận động, gửi lời thỉnh cầu đến các địa phương trong toàn quốc, kêu gọi các địa phương, các đơn vị, các nhà hảo tâm cùng đóng góp để chữa lành bệnh cho các em.

Chỉ riêng tỉnh Hà Tĩnh, đến tháng 7-2006 đã huy động được 870 triệu đồng để thực hiện 1.566 ca phẫu thuật cho 1.246 em, trong đó nhiều đơn vị ở TP Hồ Chí Minh có mức đóng góp rất lớn như báo Công an TP, báo Thanh Niên, báo SGGP… Dù đã huy động nhiều nguồn hỗ trợ nhưng đến nay ở Hà Tĩnh vẫn còn 2.240 cháu chưa được phẫu thuật và tính chung trong cả nước thì con số này còn cao hơn gấp nhiều lần.

Là đơn vị phối hợp cùng Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Tĩnh mở cuộc vận động kêu gọi ủng hộ cho chương trình xóa bệnh teo cơ Delta, ngay từ những tháng đầu năm 2006, báo SGGP đã đưa thông tin và mở cuộc vận động trên báo, kêu gọi đóng góp cho chương trình nhân đạo này và đã được nhiều cá nhân, đơn vị đóng góp ủng hộ.

Bạn đọc Trương Ngọc Nhứt đã đến báo SGGP đóng góp sớm nhất với 30 triệu đồng; Quỹ Hỗ trợ Bệnh nhân cơ nhỡ báo SGGP do Công ty Cao su Sài Gòn Kym Dan tài trợ, đã ủng hộ 100 triệu đồng, Công ty Him Lam góp 10 triệu đồng, hai nhà hàng Vân Cảnh và Á Đông góp 10 triệu đồng.

Bạn đọc Huỳnh Mộ Nghĩa ở quận 5, khi mang 10 triệu đồng do anh và người bạn chung tiền đóng góp, đã bày tỏ sự quan tâm đặc biệt đối với các cháu nhỏ và sự cảm thông với những gia nghèo không có tiền chữa bệnh cho con.

Anh mong công chuyện làm ăn của mình khấm khá hơn để có thể đóng góp nhiều hơn cho các cháu và mong ngày càng có thêm nhiều người quan tâm đến chương trình này để có thêm nhiều cháu được chữa lành bệnh.

Đây cũng là thông điệp mà chúng tôi muốn chuyển đến tất cả những nhà hảo tâm, những mạnh thường quân trong cả nước: Tất cả vì thế hệ tương lai của đất nước…

YẾN PHƯƠNG

Tin cùng chuyên mục