Nền kinh tế Thái Lan đang có những dấu hiệu phục hồi sau nhiều tháng rối loạn chính trị dẫn đến một cuộc đảo chính của quân đội. Theo The Wall Street Journal, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) trong quý 2 tăng 1% so với quý 1.
Trong 3 tháng đầu năm, nền kinh tế lớn thứ hai Đông Nam Á đã co lại 2.12% so với 3 tháng trước đó do bất ổn chính trị. Ngân hàng Trung ương Thái Lan khẳng định kinh tế nước này sẽ không rơi vào suy thoái mà sẽ khởi sắc trong quý 2 vì đã bắt đầu thấy dấu hiệu tăng nhẹ trong tiêu dùng. Các cửa hàng nhỏ đặt thêm hàng, người dân đi ăn tiệm và mua đồ gia dụng nhiều hơn. Khách du lịch sớm muộn cũng sẽ trở lại giống như họ đã từng làm sau cuộc đảo chính lần trước năm 2006. Thậm chí, ngân hàng này còn dự báo mức tăng trưởng của năm 2015 là 5,5%. Đó là nhờ tiến độ mau chóng của chính phủ quân đội trong việc thực thi cải cách kinh tế và quảng bá đầu tư.
Theo ông Mahujchariyawong - Phó Giám đốc trung tâm K-Research Pimonwan ở Bangkok - kể từ khi tiếp quản đất nước vào ngày 22-5, Hội đồng vì hòa bình và trật tự do giới quân sự điều hành ở Thái Lan đã đưa ra một loạt chính sách kinh tế như hoàn tất thanh toán tiền thu mua thóc gạo còn nợ cho những nông dân đã tham gia chương trình bảo trợ giá lúa gạo tốn kém dưới thời cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra; áp dụng một loạt các cải cách giúp giảm chi phí sản xuất cho nông dân, đẩy nhanh tiến độ phê duyệt các hồ sơ đăng ký đầu tư trực tiếp nước ngoài; bắt đầu các dự án cơ sở hạ tầng với quy mô lớn về vận tải và quản lý nước. Chính phủ đã bật đèn xanh sẵn sàng chi các dự án cơ sở hạ tầng cho các xa lộ và các tuyến đường sắt trị giá đến 75 tỷ USD.
Chính phủ mới cũng không nương tay, đình chỉ thẳng thừng bất cứ dự án nào của chính phủ trước mà họ phát hiện có dấu hiệu tham nhũng. Theo các chuyên gia kinh tế, ngành du lịch - lĩnh vực kinh tế quan trọng của Thái Lan - sẽ khởi sắc trong nửa cuối năm 2014. Số lượng khách du lịch đến Thái Lan ước đạt 26,6 triệu lượt trong năm 2014, tăng 0,2% so với năm trước. Doanh thu năm 2014 của ngành du lịch Thái Lan dự kiến sẽ tăng 2,4% so với năm 2013 và đạt khoảng 1.200 tỷ baht (37,1 tỷ USD).
Giới quan sát nhận định, dường như quân đội đã rút kinh nghiệm từ những bài học từ cuộc đảo chính năm 2006, khi những đề nghị cải cách dậm chân tại chỗ. Lần này, quân đội đã bắt tay ngay lập tức cải cách hệ thống quan liêu, chống tham nhũng cũng như tái cấu trúc các doanh nghiệp quốc doanh. Chính quyền quân sự Thái Lan đã không mất nhiều thời gian để nhận ra bài học đầu tiên về việc lấy lòng dân chúng. Phản ứng của người Thái tích cực hơn khi cuộc điều tra được thực hiện sau đảo chính cho thấy chỉ số niềm tin người tiêu dùng đã đảo chiều tăng trở lại sau 13 tháng giảm liên tiếp. Thị trường cổ phiếu đã tăng đều đặn, chỉ số SET đã đạt 1.486, tăng gần 17% so với đầu năm.
Theo The Economist, không gì bất ngờ khi Tổ chức Xúc tiến thương mại Nhật Bản đang quảng bá chiến lược “Thái Lan +1”. Theo đó, các doanh nghiệp Nhật bắt đầu chuyển các bộ phận đòi hỏi nhiều lao động sang các nước có giá nhân công rẻ hơn và nhiều tiềm năng phát triển hơn, trong đó có Thái Lan.
HẠNH CHI