(SGGPO).- Sáng nay, 6-11, Hà Nội đã có nắng và không còn mưa. Tại các điểm ngập lụt, nước tiếp tục rút. Để tiêu úng nhanh cho Hà Nội, nhất là khu vực nội thành, 2 trạm bơm Yên Sở và Đông Mỹ phải hoạt động với 100% công suất. Tổng khối lượng nước bơm ra sông Hồng của trạm bơm Yên Sở đạt khoảng 3,9 triệu m3/ngày đêm; trạm Đông Mỹ là 0,57 triệu m3/ngày đêm.
Đến sáng nay, nước sông Hồng tại Hà Nội là 9,56m (trên báo động I là 0,06m) và dự báo chiều tối nay sẽ xuống dần. Khu bãi giữa sông Hồng đã bị ngập gần hết và toàn bộ ruộng ngô của người dân trên bãi đều bị chìm trong nước. Hệ thống đê, kè của Hà Nội vẫn được giữ vững. Đặc biệt tại tuyến kè xung yếu Liên Trì (Đan Phượng), các lực lượng đã túc trực, thả đá xuống để gia cố trong suốt mấy ngày qua, nên vẫn an toàn.
Khu vực Định Công, Giáp Bát sáng nay nước đã rút khá nhiều so với hôm qua. Tuy nhiên một số điểm vẫn còn ngập 20-40cm, cá biệt một số điểm nước vẫn còn trên 50cm. Chiều qua và sáng nay, các cơ quan chức năng đã phát mỳ gói cứu trợ cho những gia đình bị cô lập vì ngập lụt trong những ngày qua ở khu vực Định Công, Giáp Bát, Tân Mai…
Cũng trong sáng nay, khi nước đã rút dần, hệ thống đường sắt của Ga Giáp Bát đã bắt đầu lộ dần lên. Tuy nhiên, khu vực chính của Ga Giáp Bát, Bến xe phía Nam vẫn đang chìm dưới nửa mét nước. Ở những nơi nước đã rút, các cơ quan chức năng tiến hành tu sửa cống, giải phân cách đường bị hư hại.
Nước rút đi để lại trên mặt đất đầy rác thải. Do nhiều lý do khác nhau, hầu hết lượng rác này vẫn chưa được thu gom, xử lý. Nhất là những nơi nước nước vừa rút xuống như Định Công, Tân Mai, lượng rác do người dân gom chất đống ở ven đường khá lớn.
Nước sông Hồng sáng nay ở khu vực Hà Nội trên báo động I
Khu vực bãi giữa sông Hồng đã bị ngập nước và tất cả ruộng ngô của người dân đều bị “ngâm nước” .
Nước rút, hệ thống đường sắt của Ga Giáp Bát lộ dần lên
Rác thải ở phố Định Công khi nước vừa rút đi
Bộ NN-PTNT cho biết, đợt mưa lụt lớn vừa qua đã làm 11 tỉnh ở miền Bắc bị thiệt hại riêng về sản xuất nông nghiệp là hơn 5.000 tỷ đồng và phải ít nhất 1 tháng nữa sản xuất nông nghiệp ở miền Bắc mới được khôi phục. Theo thống kê, vụ đông năm nay, các tỉnh phía Bắc gieo trồng khoảng 400.000ha hoa màu. Tuy nhiên, hiện nay hơn 50% diện tích đã mất trắng. Hà Nội là nơi bị thiệt hại nặng nề nhất với 51.000ha. Theo tính toán, phải mất 10 ngày nước mới rút, cộng thêm thời gian gieo trồng khoảng 20 ngày, ít nhất 1 tháng sau Hà Nội mới có đủ rau xanh. Do đó, Bộ NN-PTNT đã chỉ đạo sở NN-PTNT của các địa phương ở xa Hà Nội, ít bị ảnh hưởng của trận mưa vừa qua phải ngay lập tức tập trung gieo trồng rau xanh để cung ứng cho Hà Nội. Chiều qua, 5-11, ông Phan Huy Thông- Phó cục trưởng Cục Trồng trọt (Bộ NN-PTNT) cũng cho biết: “Các bộ, ngành đã họp và đề xuất Chính phủ hỗ trợ trên 200 tỷ đồng cho các địa phương để mua giống rau, màu, hỗ trợ dân sinh... Đồng thời, Bộ NN-PTNT cũng quyết định xuất 45 tấn hạt rau giống dự trữ quốc gia cho các tỉnh, thành: Hà Nội, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hưng Yên, Hà Nam, Thái Bình... khôi phục sản xuất”. Theo ông Thông, trước mắt các địa phương cần chủ động tiêu úng để cứu các diện tích hoa màu còn ngập, nước rút đến đâu, bà con tập trung khôi phục rau, màu đến đó. VIỆT HÀ |
Thông tin liên quan:
Hà Nội: Nỗi lo sau khi nước rút