Hà Nội: Người dân hối hả về quê nghỉ Tết Dương lịch

Trong ngày làm việc cuối cùng của năm 2017, ngày 29-12, nhiều người dân đã hối hả rời thủ đô Hà Nội trên các chuyến xe, chuyến tàu... để kịp về quê nghỉ lễ Tết Dương lịch.

Theo đánh giá của các nhà xe trên địa bàn thành phố Hà Nội, Tết Dương lịch năm nay rơi vào thứ 2, nên người lao động sẽ được nghỉ 3 ngày, do đó dự kiến lượng khách đi lại dịp này sẽ tăng khá cao so với thường ngày.

Đến thời điểm chiều ngày 29-12, các bến xe đã tăng cường thêm hàng trăm chiếc xe phục vụ người dân về quê, đi chơi dịp Tết Dương lịch, đồng thời cam kết giá vé bán đúng với giá niêm yết.

Ghi nhận của PV tại Bến xe Giáp Bát và bến xe Mỹ Đình, lượng khách tăng đột biến vào buổi chiều 29-12 khiến cho khu vực bán vé chật kín người. Những chuyến xe đi xa như Lào Cai, Yên Bái, Thanh Hóa,... đến những chuyến gần như Hà Nam, Nam Định.., đều đông nghịt. Nhiều chiếc xe chưa kịp trả khách đã bị "vây kín".

Ông Nguyễn Tất Thành - Giám đốc Bến xe Giáp Bát cho biết:  Để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong dịp này, Ban Quản lý bến xe đã bố trí 100% quân số tại các bộ phận túc trực thường xuyên. Tăng cường công tác kiểm tra xe xuất bến tại các đường xe ra, đảm bảo xe xuất bến phải có lệnh và theo đúng trình tự quy định, nhất là đối với những tuyến có lưu lượng hành khách lớn, chủ yếu là các tuyến có cung độ dưới 300km.

Các bến xe cũng khuyến cáo người dân không nên tự ý lên xe khi chưa có vé, đồng thời phản ánh về đường dây nóng của các bến xe để phòng trường hợp xe nhồi nhét khách, chở quá lượng khách, tăng giá vé vượt quá mức giá niêm yết theo quy định.

*Dưới đây là một số hình ảnh PV ghi lại tại các bến xe chiều 29-12:

Hà Nội: Người dân hối hả về quê nghỉ Tết Dương lịch ảnh 1 Do kỳ nghỉ Tết Dương lịch kéo dài 2- 3 ngày nên người dân đổ về quê, đi chơi lễ khiến nhiều tuyến phố cửa ngõ thủ đô ùn tắc kéo dài vào buổi chiều ngày 29-12
Hà Nội: Người dân hối hả về quê nghỉ Tết Dương lịch ảnh 2 Tại đường Giải Phóng có bến xe Giáp Bát, cửa ngõ phía Nam thủ đô, cũng là nơi tập trung mặt độ xe cộ dày đặc
Hà Nội: Người dân hối hả về quê nghỉ Tết Dương lịch ảnh 3 Để chủ động trong việc phục vụ hành khách đi lại, những ngày cận Tết Dương lịch, các bến xe lớn như bến Mỹ Đình, Giáp Bát, Nước Ngầm... đã triển khai các phương án để đảm bảo công tác phục vụ hành khách,  đồng thời cam kết giá vé bán đúng với giá niêm yết
Hà Nội: Người dân hối hả về quê nghỉ Tết Dương lịch ảnh 4 Tại Bến xe Giáp Bát và Mỹ Đình, lượng khách tăng đột biến vào buổi chiều 29-12 khiến cho khu vực bán vé chật kín người. Dự kiến trong ngày hôm nay 30-12 lượng khách sẽ tiếp tục đông…
Hà Nội: Người dân hối hả về quê nghỉ Tết Dương lịch ảnh 5 Cảnh chờ đợi mua vé, chờ xe thường thấy vào những dịp lễ, tết tại các bến xe
Hà Nội: Người dân hối hả về quê nghỉ Tết Dương lịch ảnh 6 Nhiều chiếc xe chưa kịp trả khách đã bị "vây kín"
Hà Nội: Người dân hối hả về quê nghỉ Tết Dương lịch ảnh 7
Hà Nội: Người dân hối hả về quê nghỉ Tết Dương lịch ảnh 8 Với các bạn trẻ, cũng như ở địa phương gần Hà Nội thì đa phần chọn xe gắn máy để di chuyển cho thuận tiện và cơ động
Hà Nội: Người dân hối hả về quê nghỉ Tết Dương lịch ảnh 9 Tất cả các bến xe đã khuyến cáo người dân không nên tự ý lên xe khi chưa có vé, đồng thời phản ánh về đường dây nóng khi xe nhồi khách quá tải, thu giá vé cao hơn qui định…
Hà Nội: Người dân hối hả về quê nghỉ Tết Dương lịch ảnh 10 ... nhưng nhiều người vẫn đón xe dọc đường
Hà Nội: Người dân hối hả về quê nghỉ Tết Dương lịch ảnh 11 Đợt Tết Dương lịch năm nay người lao động được nghỉ 3 ngày nên lượng người đổ về quê, đi chơi lễ sẽ đông, nên dự kiến sẽ ùn tắc trong chiều tối 29-12 và kéo dài đến hết ngày 30-12

Tin cùng chuyên mục