Hà Tĩnh tập trung giúp dân khắc phục hậu quả thiệt hại do mưa lũ gây ra

Trong đợt mưa lũ vừa qua tại tỉnh Hà Tĩnh, thời điểm cao nhất ngày 20-10 có 118 xã, phường, thị trấn với 42.456 hộ/151.288 người của 11 huyện, thành phố bị ngập lụt. Toàn tỉnh đã tổ chức sơ tán được 18.771 hộ/59.268 người.


 

 

Lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh kịp thời giúp sơ tán người dân trong vùng lũ vừa qua
Lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh kịp thời giúp sơ tán người dân trong vùng lũ vừa qua

Sáng 24-10, tỉnh Hà Tĩnh tổ chức họp báo để thông tin về diễn biến tình hình, công tác triển khai ứng phó và thiệt hại bước đầu do mưa lũ từ ngày 15 đến 20-10; phương án ứng phó với bão số 8.

Hà Tĩnh tập trung giúp dân khắc phục hậu quả thiệt hại do mưa lũ gây ra ảnh 1 Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh chủ trì buổi họp báo
Theo báo cáo của Sở NN-PTNT tỉnh Hà Tĩnh, cao điểm mưa lũ (ngày 20-10) có 118 xã, phường, thị trấn với 42.456 hộ/151.288 người của 11 huyện, thành phố bị ngập lụt. Toàn tỉnh đã tổ chức sơ tán được 18.771 hộ/59.268 người. Các lực lượng vũ trang đã huy động 4.036 cán bộ chiến sĩ, 4.402 dân quân tự vệ và hàng trăm tàu thuyền, phương tiện các loại giúp sơ tán, cứu hộ, cứu trợ nhân dân vùng lũ...
Về thiệt hại bước đầu, có 6 người chết; 42.456 hộ với 151.288 người bị ảnh hưởng; tài sản của nhân dân tại các xã bị ngập sâu: nhà cửa, các đồ dùng gia đình, vật dụng, lương thực, gia súc, gia cầm thiệt hại rất lớn. Có 132ha lúa mùa, nhiều diện tích cây ăn quả và hoa màu, 2.317ha diện tích nuôi trồng thủy sản bị ngập và thiệt hại. Có 40 trạm y tế, 1 bệnh viện bị ngập lụt, hư hỏng nghiêm trọng; nhiều hóa chất, thuốc men, trang thiệt bị bị thiệt hại, đặc biệt tại Bệnh viện Đa khoa huyện Cẩm Xuyên, các thiệt bị hiện đại bị hư hỏng như máy chụp X-Quang, hệ thống hấp sấy tiệt trùng...

Đến 17 giờ ngày 23-10, còn 106 trường với 38.600 nghỉ học. Các trường này đang tổ chức dọn dẹp để các em đến trường trở lại.

Hà Tĩnh tập trung giúp dân khắc phục hậu quả thiệt hại do mưa lũ gây ra ảnh 2 Lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh kịp thời giúp sơ tán người dân trong vùng lũ vừa qua
Đến nay, giao thông đã thông suốt, đã khắc phục hoàn toàn thông tin liên lạc. Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn đã xử lý được 1.800 giếng/6.000 giếng cho các hộ dân bị ngập lụt.

Để hỗ trợ nhân dân sấy số lượng lúa bị ướt, UBND tỉnh đã chỉ đạo các huyện thu gom toàn bộ số lượng lúa bị ngập vận chuyển đến các cơ sở sấy; hiện tại chủ các cơ sở sấy ở huyện Can Lộc đã sấy được 165 tấn lúa, 100 tấn ngô ở các huyện Thạch Hà, Cẩm Xuyên vận chuyển đến. Còn lại 33 trạm biến áp hạ thế đang mất điện, ảnh hưởng đến 5.072 khách hàng thuộc 7 xã phường các địa bàn huyện Cẩm Xuyên, Thạch Hà, TP Hà Tĩnh. 

Bà Nguyễn Thị Mai Thủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh  cho biết, tính tới thời điểm hiện tại, Hà Tĩnh đã nhận được sự giúp đỡ của nhiều cơ quan, đơn vị, các tổ chức, cá nhân ở trong và ngoài nước với tổng số tiền gần 40 tỷ đồng (cả hàng và tiền). Với các mặt hàng nhu yếu phẩm, đơn vị chuyển ngay cho các địa phương để trao tới tay người dân. Về tiền, đã phân bổ 11 tỷ đồng cho các địa phương khắc phục hậu quả mưa lũ. 

Phát biểu tại cuộc họp báo, ông Đặng Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, khẳng định: “Việc điều hành xã lũ như vừa qua là hết sức cần thiết, là chủ động hoàn toàn, có tính toán khoa học, thực hiện theo quy trình kỹ thuật và có sự thống nhất từ lãnh đạo bộ trở xuống, trên cơ sở tham mưu của ngành chuyên môn…”.

Theo ông Đặng Ngọc Sơn, nếu như không có hồ Kẻ Gỗ thì vùng hạ du còn ngập sâu hơn nữa, có hồ Kẻ Gỗ thì đã cắt lũ được 200 triệu mnước. Đề cập về nguyên nhân gây ngập lụt ở Hà Tĩnh vừa qua, ông Sơn đánh giá, do mưa lớn lịch sử kết hợp với triều cường dâng, các công trình cơ sở hạ tầng phát triển làm cản trở lũ, làm chậm thoát lũ...

Hà Tĩnh tập trung giúp dân khắc phục hậu quả thiệt hại do mưa lũ gây ra ảnh 3 Nhiều sách vở của học sinh ở huyện Cẩm Xuyên bị hư hỏng, lấm lem bùn đất
Hà Tĩnh tập trung giúp dân khắc phục hậu quả thiệt hại do mưa lũ gây ra ảnh 4 Hàng tấn lúa của người dân ở huyện Cẩm Xuyên bị ngập làm nảy mầm, hư hỏng

Tin cùng chuyên mục