Lãnh đạo Hội luật gia (HLG) tỉnh Tiền Giang đã nêu ra kinh nghiệm như trên tại hội nghị giao ban HLG các tỉnh, thành phía Nam do HLG Việt Nam tổ chức tại TPHCM vào ngày 23-8.
Theo đó, đang xuất hiện dấu hiệu đáng lo là việc thực hiện trợ giúp pháp lý miễn phí đã tạo nên sự ỷ lại ở một số đối tượng thuộc diện được trợ giúp. Nguyên nhân là việc trợ giúp pháp lý mới chỉ ở dạng cho “con cá” (HLG chờ người dân vi phạm rồi mới cử người trợ giúp) chứ chưa trao “cần câu” (giúp người dân hiểu biết pháp luật). Vì vậy, để hạn chế người dân vi phạm pháp luật, HLG cần đẩy mạnh tổ chức tuyên truyền, phổ biến, tư vấn pháp luật bằng nhiều phương pháp thiết thực hơn.
A.C.