Nhà chức trách Hàn Quốc ngày 7-9 thông báo hơn 1/4 số ủy viên Hội đồng TP Seoul đã bị các công tố viên nước này chính thức cáo buộc tội danh tham nhũng. Theo Văn phòng công tố Seoul, 28 trong số 106 ủy viên Hội đồng lập pháp của Seoul đã bị cáo buộc nhận tiền để giúp Chủ tịch hội đồng trên trúng cử. Văn phòng này cũng cho biết tháng trước, vị chủ tịch này sau khi đắc cử hồi tháng 6 đã bị bắt giữ do dùng tiền để mua phiếu bầu từ các thành viên khác.
Tất cả những ủy viên bị cáo buộc đều thuộc đảng Đại dân tộc cầm quyền và mỗi người đã nhận khoảng 5 triệu won (4.500 USD). Tờ Donga Ilbo của Hàn Quốc gọi vụ việc này là sự kiện “chưa từng có” và là vụ bê bối lớn nhất kể từ khi nước này khôi phục chế độ lập pháp địa phương vào năm 1991. Một cuộc bầu cử bổ sung sẽ sớm được tổ chức để bầu những người thay thế 28 ủy viên nói trên. Luật pháp Hàn Quốc quy định ủy viên Hội đồng TP sẽ bị bãi nhiệm nếu phải ngồi tù vì tội danh tham nhũng hoặc phải nộp phạt từ 1 triệu won trở lên.
V.L. (Theo Donga Ilbo)