- Ở mùa này, nhờ thường xuyên được ra sân, anh thi đấu tự tin hơn?

Harry Kewell.
- Không chỉ vậy, qua đó còn cho thấy tôi đã hoàn toàn hồi phục. Nhưng tôi muốn ghi nhiều bàn thắng hơn để đáp lại niềm tin của HLV và của đội dành cho tôi. Tôi biết mình có khả năng như vậy và đó cũng là động lực cho tôi.
- Anh nhận xét gì về mùa bóng này của Liverpool?
- Thất thường. Chúng tôi khởi đầu chậm nhưng sau đó có được chuỗi trận đấu ấn tượng. Nhưng không may, đội lại trải qua giai đoạn khô hạn và làm tổn hại đến mục tiêu tranh ngôi vô địch. Nếu thi đấu ổn định hơn, Liverpool đã có được vị trí tốt hơn và chỉ còn biết tự trách mình. Tuy nhiên, điều đó càng làm chúng tôi quyết tâm hơn ở mùa tới.
- Sau khi bị loại khỏi Champions League, cảm giác xem các trận đấu ở đây chắc chắn khó chịu lắm?
- Thực tình tôi không còn theo dõi đầy đủ như trước bởi dù sao bạn sẽ trải qua cảm giác khó chịu khi để “mất” Cúp. Thất vọng nhưng năm tới chúng tôi sẽ giành lại?
- Năm nay, đội nào sẽ đăng quang Champions League?
- Tôi thích Arsenal chiến thắng.
- Liverpool rất khát khao giành Cúp FA?
- Tôi chưa bao giờ thi đấu ở một trận bán kết Cúp FA, vì vậy với tôi đây sẽ là cuộc chiến rất quan trọng. Rõ ràng trước đối thủ như Chelsea, trận đấu này sẽ rất khó khăn (đây là lần thứ 5 ở mùa bóng 2005-2006, hai đội gặp nhau) nhưng trước khi bước vào cuộc so tài này (22-4), chúng tôi vẫn còn những trận quan trọng khác.
- Nếu Liverpool giành Cúp FA và xếp hạng 3 chung cuộc thì đây là bước tiến lớn?
- Đoạt Cúp FA và xếp hạng 3 sẽ được xem là mùa bóng tốt nhưng HLV Rafa Benitez đặt tiêu chuẩn rất cao. Ông ấy muốn chúng tôi thắng tất cả giải đấu cũng như muốn về đích trước tiên ở Premier League.
- Hẳn các anh bắt đầu nghĩ về mùa hè và World Cup 2006?
- HLV Benitez nhắc nhở chúng tôi cần phải tập trung cho Liverpool cho đến cuối mùa bóng và sau đó mới hướng đến World Cup. Đừng quên Liverpool trả lương cho chúng tôi, vì vậy các thành viên của đội bóng phải thi đấu thật tốt những trận còn lại.
- Trận Australia – Brazil ở giai đoạn đấu bảng nghe có vẻ hấp dẫn?
- Với tôi, đó cũng chỉ là trận đấu như bao trận đấu khác. Brazil là nhà VĐTG và xứng đáng được kính trọng nhưng một khi trên sân cỏ thì vẫn là 11 đọ sức với 11. Chúng tôi không việc gì phải ngán họ.
- Nhưng Brazil có Ronaldinho đáng sợ...
- Ronaldinho là cầu thủ vĩ đại nhưng tuyển Australia cũng có nhiều cầu thủ giỏi và đủ sức gây cho đối thủ nhiều rắc rối.
- Với vai trò là nhân vật trụ cột của đội tuyển quốc gia, anh chịu nhiều sức ép?
- Đó chỉ là suy diễn của báo chí bởi thực tế ở đội tuyển Australia vai trò của tôi cũng giống như những thành viên khác. Điều quan trọng là phải thi đấu với tinh thần đồng đội và hơn nữa, mỗi người đều có vai trò của mình.
Ngọc Quân lược dịch