Sân chơi những ngày hè

Hãy bớt chơi game và chăm đọc sách

Game online đang ngày càng trở nên phổ biến và thu hút đông đảo giới trẻ tham gia. Có thể khẳng định việc chơi game online của giới trẻ mang lại cái hại nhiều hơn rất nhiều so với cái lợi là thư giãn (nếu như chơi vừa phải). Chơi game online gây rất nhiều lãng phí, nhất là lãng phí về thời gian, tiền của, sức khỏe…

Có một câu châm ngôn tôi đã từng đọc và rất tâm đắc đó là: “Mỗi giờ mất đi của tuổi trẻ là một bước thụt lùi. Nó đưa bạn đến gần thất bại hơn là thành công, đến gần khổ đau hơn là hạnh phúc”. Giới trẻ ngày nay ở nước ta đang sống trong một thế giới cạnh tranh gay gắt để tồn tại. Muốn thành công trong cuộc sống thì phải trang bị cho mình thật nhiều kỹ năng và tri thức. Tương lai mỗi người đều phụ thuộc vào những gì mà tuổi trẻ đã làm được. Vậy mà giờ đây chúng ta đang từng ngày, từng giờ chìm đắm trong những hạnh phúc giả tạo khi chinh phục những thành tích trong thế giới ảo là game online.

Như vậy chúng ta đang lãng phí tuổi trẻ và còn gây ra gánh nặng cho gia đình và xã hội biết chừng nào. Bố mẹ chúng ta sẽ nghĩ gì khi con cái gia đình khác giỏi giang, đỗ đạt còn con cái mình suốt ngày chơi game mà sao nhãng học hành. Chơi game nếu vừa phải sẽ có tác dụng kích thích trí thông minh. Nhưng hấp lực của game online là quá lớn, nếu ai đã tham gia thường trở nên ghiền, không bỏ được mà lại tăng dần thời gian chơi.

Không thể phủ nhận một trong những nguyên nhân khiến giới trẻ thành thị chơi game online là vì thiếu những không gian và sân chơi lành mạnh. Để thực hiện mục tiêu làm cho giới trẻ giảm chơi game chúng ta không thể nói suông mà cần có kế hoạch và hành động cụ thể. Trong đó, hướng giới trẻ đến với sách là một trong những biện pháp có thể áp dụng. Sách là một nguồn tài nguyên quý giá. Sách mang lại nguồn tri thức dồi dào và trước hết là định hướng cho tâm hồn giới trẻ, nhất là những loại sách về lịch sử, văn học.

Chúng ta nên mở ra những thư viện sách nhỏ ở những đơn vị khu phố, phường, xã và khuyến khích các em đến đọc vào thời gian rảnh rỗi. Để mở những thư viện này chúng ta nên vận động mạnh thường quân đóng góp kinh phí, vận động những người hưu trí có nhiều thời gian rảnh rỗi và tâm huyết phụ trách công việc. Việc mở những thư viện sách “mini” và khuyến khích các em, các bạn trẻ đến đọc sách, giao lưu, trao đổi kiến thức sẽ là một hoạt động rất lành mạnh và hữu ích.

Tham gia Diễn đàn văn hóa xin gửi về Báo SGGP, 438 Nguyễn Thị Minh Khai Q3
Email: ngulongsggp@yahoo.com.vn

Để hướng giới trẻ đến với sách cũng rất cần sự định hướng từ các bậc cha mẹ. Những bậc cha mẹ dù bận rộn đến đâu cũng nên dành chút thời gian vào cuối ngày cùng với con trẻ đọc sách, bàn luận về những cái hay của một cuốn sách, một tác phẩm văn học nào đó để hướng cho con trẻ lòng yêu sách.

Các bậc cha mẹ hãy giảng giải cho các con mình hiểu rằng việc chọn lựa hình thức giải trí là quyền riêng của mỗi người. Nhưng mỗi người cần phải có một sự lựa chọn đúng đắn. Tốt nhất là nên chọn hình thức giải trí nào tạo ra hiệu quả vừa chơi vừa học. Ngoài ra các bậc phụ huynh cũng nên quan tâm sát sao hơn đến giờ giấc sinh hoạt của con trẻ và có những biện pháp vừa mềm mỏng vừa cứng rắn để quản lý giờ giấc của con cái mình.

Anh Tuấn (TPHCM)

Tin cùng chuyên mục