Hồ Dầu Tiếng giảm xả lũ xuống còn 150m³/giây

*  Bể bờ bao xã Nhị Bình, Hóc Môn

(SGGP). – Theo ông Phan Trọng Thanh, Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Khai thác thủy lợi Dầu Tiếng, cơn bão số 10 đã tan, không gây mưa trên lưu vực hồ Dầu Tiếng, nên từ 14 giờ ngày 18-11-2008, công ty này đã giảm lưu lượng xả lũ qua tràn hồ Dầu Tiếng xuống 150m³/giây, thay vì 400m³/giây như chiều 17-11. Tuy nhiên, tùy theo diễn biến thời tiết sẽ điều chỉnh lưu lượng xả hồ Dầu Tiếng, thời gian xả đảm bảo an toàn công trình và giảm thiểu ảnh hưởng khu vực hạ du.

Do xả lũ kết hợp triều cao, lúc 23 giờ 20 ngày 17-11, một đoạn bờ bao rạch Bảy Oánh bị bể dài 6m (ấp 4, xã Nhị Bình, huyện Hóc Môn), gây ngập 60 ha chủ yếu là đất ruộng, ảnh hưởng 200 hộ dân. Ngay trong đêm, lãnh đạo xã Nhị Bình đã huy động lực lượng giúp 20 hộ dân di dời thoát khỏi các khu vực bị ngập nặng đến nơi tạm cư an toàn. Đồng thời, vận động nhân dân phối hợp với chính quyền địa phương tập trung gia cố khắc phục. Sáng 18-11, Ban Chỉ huy PCLB TP đã điều 7 máy bơm (600m³/giây) của Công ty Quản lý Khai thác dịch vụ thủy lợi TP và Công ty Thoát nước đô thị TP để bơm liên tục, nhằm tiêu hết lượng nước đang ứ đọng.

* Ngày 18-11, các xã Vĩnh Phú, An Sơn (huyện Thuận An), Chánh Mỹ, Phú An, Chợ Thủ (thị xã Thủ Dầu Một) thuộc tỉnh Bình Dương tiếp tục bị ngập nặng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hàng trăm hécta cây ăn trái. Theo các cơ quan chức năng, nguyên nhân là do vào lúc 15 giờ cùng ngày, một cơn mưa to trên diện rộng kết hợp với việc xả lũ hồ Dầu Tiếng và triều cường đã làm nhiều tuyến đê bao ven sông Sài Gòn bị sạt lở. Khu vực bị sạt lở nghiêm trọng là các ấp An Mỹ, Phú Hưng, An Quới thuộc xã An Sơn, làm hơn 50 ha vườn cây ăn trái và trên 80 hộ dân ngập trong nước từ 40 - 50cm. Cũng tại xã này, hầu hết các tuyến đê bao, bờ bao đều được làm bằng bùn đất nên không thể chống chọi khi bị nước xâm thực. 

Q.HÙNG - C.PHIÊN - T.THỊNH

Tin cùng chuyên mục