
Tân Phú là một trong những quận có tỷ lệ dân nhập cư đông nhất TPHCM. Từ năm 2015 đến nay, nhiều trường mầm non, mẫu giáo tư thục trên địa bàn quận đã mở rộng tiếp nhận trẻ 5 tuổi vào học lớp lá với học phí ưu đãi tương đương trường công. Làm cách nào để duy trì được chủ trương này?

Trẻ đang sinh hoạt tại Trường Mầm non Tuổi Thơ (phường Tây Thạnh)
Học phí ưu đãi, đảm bảo chất lượng
Trước áp lực không ngừng gia tăng dân số, trong khi tiến độ xây dựng trường lớp không kịp đáp ứng nhu cầu học tập của người dân, từ năm 2012 đến nay, quận Tân Phú phải “mượn” tạm nhà văn hóa cũ của 3 phường Tân Thành, Tân Quý và Phú Thọ Hòa làm phân hiệu 2 của các Trường Mầm non Hoa Anh Đào, Rạng Đông và Bông Sen để tiếp nhận trẻ 5 tuổi ra lớp, thực hiện chủ trương phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi của Bộ GD-ĐT. Trước tình hình đó, để tăng thêm chỗ học cho người dân, địa phương đã lên kế hoạch vận động các trường ngoài công lập hỗ trợ nhận trẻ 5 tuổi với học phí như trường công. Đối tượng trẻ được tiếp nhận là con của người lao động đang sinh sống trên địa bàn quận, không phân biệt có hộ khẩu thường trú hay KT3, chưa từng ra lớp hoặc trẻ có giấy gọi ra lớp ở trường công nhưng sĩ số trường công quá tải, phụ huynh không có điều kiện cho con học trường tư, sẽ được UBND phường và Phòng GD-ĐT cấp giấy giới thiệu để nhập học trường tư với học phí ưu đãi.
Bà Chung Bích Phượng, Phó phòng GD-ĐT quận Tân Phú, cho biết năm học 2015-2016, toàn quận có 5 trường mầm non tư thục nhận trẻ 5 tuổi vào học lớp lá theo diện học phí ưu đãi, gồm: Mầm non Họa Mi (phường Phú Thạnh) nhận 27 bé, Mầm non Hòa Bình (phường Hiệp Tân) 20 bé, Mầm non Sen Hồng (phường Hòa Thạnh) 18 bé, Mầm non Tây Thạnh (phường Tây Thạnh) 16 bé và Mầm non Bảo Bảo (phường Phú Trung) 15 bé. Nhớ lại những ngày đầu thực hiện vận động, bà Chung Bích Phượng cho biết, cái khó không phải ở phía các chủ đầu tư mà do tâm lý phụ huynh muốn con học lớp lá trường công, lo ngại chất lượng trường tư không đảm bảo nên Phòng GD-ĐT phải phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức nhiều buổi tuyên truyền, giới thiệu cơ sở vật chất các trường tư cũng như cam kết mức đóng học phí ưu đãi như trường công trong suốt thời gian trẻ theo học lớp lá. Ngược lại, có trường hợp phụ huynh có con đang học trường công, biết trường tư nhận trẻ học phí ưu đãi với nhiều ưu điểm hơn trường công như thời gian đón, trả trẻ dài hơn, nhận trẻ ngày thứ bảy đã xin chuyển hồ sơ cho con về học trường tư. Dù thời gian đầu thực hiện còn nhiều bất cập nhưng tính đến nay, công tác tiếp nhận và chăm sóc trẻ 5 tuổi theo diện này đã đi vào ổn định. Tất cả trẻ học ở trường tư, ngoài mức học phí ưu đãi thì không có bất kỳ khác biệt gì về chăm sóc, nuôi dưỡng so với những trẻ đóng học phí cao hơn (theo quy định của trường tư), giúp phụ huynh yên tâm về chất lượng.
Mở rộng đại trà toàn khối lá
Tiếp nối những thành công ban đầu đó, năm học 2016-2017, địa phương rất phấn khởi trước con số 15 trên tổng số 38 nhà đầu tư tham gia chính sách học phí ưu đãi với tổng chỉ tiêu đăng ký 460 trẻ, gấp 4 lần số lượng trẻ đang theo học diện này tại các trường mầm non tư thục ở địa phương. Một thực tế đáng mừng nữa, theo bà Chung Bích Phượng, năm học 2016-2017, 15 đơn vị đăng ký tham gia chương trình rải đều ở 7 phường có đông dân nhập cư, giúp phụ huynh không phải tìm cách chạy trường và thuận tiện đưa đón. Không dừng ở đó, địa phương đang vận động các trường tư thục giảm học phí cho tất cả học sinh khối lá, mức thu gần bằng trường công.
Bà Huỳnh Thị Thanh Bình, chủ đầu tư Trường Mầm non Tuổi Thơ (phường Tây Thạnh) cho biết, chủ trương giảm học phí khối lá là một trong những hình thức ưu đãi học phí cho đối tượng “khách hàng thân thiết”, những trẻ đã theo học tại trường nhiều năm qua từ các lớp nhà trẻ lên mẫu giáo; đồng thời, vừa giúp các trường tư thục ổn định số lượng trẻ qua từng năm học, vừa giúp chia sẻ bài toán về chỗ học cho trường công. Dù là năm đầu tiên tham gia chương trình ưu đãi nhưng năm học 2016-2017, đơn vị đã mạnh dạn đăng ký 90 chỉ tiêu học sinh lớp lá với học phí ưu đãi 1,5 triệu đồng/học sinh/tháng (giảm 400.000 đồng/tháng so với học phí lớp lá năm học 2015-2016).
Qua thực tế trên cho thấy một chủ trương tốt đẹp, đậm tính nhân văn đã nhận được sự hỗ trợ hết mình từ các đơn vị ngoài công lập. Có nơi, chủ đầu tư chấp nhận bù lỗ trong thời gian đầu để phụ huynh yên tâm, tin tưởng về chất lượng đào tạo; có nhà đầu tư cam kết tài trợ luôn học phí cho học sinh có giấy chứng nhận hoàn cảnh khó khăn. Tất cả những nỗ lực đó đều không ngoài mong muốn đưa hình ảnh trường tư đến gần hơn với người dân, góp phần tạo thêm chỗ học trong điều kiện trường, lớp công lập còn hạn chế như hiện nay. Song vấn đề là làm sao để chủ trương này được nhân rộng, không chỉ ở Tân Phú mà lan tỏa ra nhiều quận, huyện, đặc biệt những nơi đang chịu áp lực quá tải chỗ học công lập cho người dân.
|
MINH QUÂN