(12G).- Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế đã quyết định đầu tư hơn 8 tỷ đồng trùng tu nhà hát Duyệt Thị Đường. Nhà hát được xây dựng từ năm 1826 nằm bên trong Tử Cấm Thành (Đại Nội), là nơi dành riêng cho vua, các hoàng thân quốc thích, quan đại thần hoặc quốc khách của triều đình đến xem biểu diễn nghệ thuật.
Suốt thời gian dài không được quan tâm bảo tồn, nhà hát bị xuống cấp và hư hại. Đến khi quần thể di tích cố đô Huế được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới, nhà hát mới được sửa chữa, trở thành nơi chuyên tổ chức biểu diễn các loại hình âm nhạc cung đình. Đặc biệt vào năm 2003, khi Nhã nhạc được công nhận là di sản phi vật thể và truyền khẩu của nhân loại, nhà hát thường xuyên mở cửa phục vụ công chúng, du khách.
Hiện có hơn 170 nghệ sĩ, nhạc công, diễn viên, nhà nghiên cứu đang công tác tại nhà hát Duyệt Thị Đường.
Phan Lê