Cụ thể, IMF nâng tỷ trọng của đồng USD thêm 1,65% lên 43,38%, củng cố vị thế dẫn đầu của đồng bạc xanh trong rổ tiền tệ Quyền rút vốn đặc biệt (SDR) - được dùng làm cơ sở cho các khoản cho vay khẩn cấp. Tỷ trọng đồng NDT được nâng từ 10,92% lên 12,28%.
Trong khi đó, tỷ trọng của đồng EUR giảm từ 30,93% xuống 29,31%; đồng yen giảm từ 8,33% xuống 7,59% và đồng bảng Anh giảm từ 8,09% xuống 7,44%.
Thứ hạng tỷ trọng của các đồng tiền vẫn giữ nguyên sau đợt đánh giá định kỳ 5 năm này, theo đó đồng EUR tiếp tục ở vị trí thứ 2, tiếp sau là đồng NDT, đồng yen và đồng bảng Anh. Đây là lần đánh giá định kỳ đầu tiên kể từ khi đồng tiền của Trung Quốc được đưa vào rổ SDR năm 2016.
Các tin, bài viết khác
-
Ukraine cần 750 tỷ USD để tái thiết đất nước
-
Xả súng tại Mỹ, ít nhất 6 người thiệt mạng
-
Cần hàng trăm tỷ USD tái thiết Ukraine
-
Mỹ: Biểu tình phản đối cảnh sát bắn chết người da màu
-
Tin tặc rao bán dữ liệu cá nhân của một tỷ người dân Trung Quốc
-
Bảo vệ đại dương mang ý nghĩa sống còn
-
Châu Âu nỗ lực chống thông tin sai lệch về vaccine
-
Tập trận Vành đai Thái Bình Dương (RIMPAC) 2022
-
Thế giới lo ngại về biến thể phụ BA.4 và BA.5
-
Không đủ tiền thanh toán, Sri Lanka tiếp tục gặp khủng hoảng về nhiên liệu