
* 70% số người tử vong sống ở thủ đô
Hãng tin Antara sáng nay dẫn lời Chủ tịch Ủy ban quốc gia phòng chống cúm gia cầm của Indonesia, B. Krisnamurthi, cho biết: Dịch cúm gia cầm bùng phát từ năm 2003 đến nay đã gây thiệt hại 4.100 tỷ rupiah (gần 4,5 tỷ USD) cho nước này.

Gà sống vẫn được chở “vô tư” bằng xe gắn máy trên đường phố Jakarta (Ảnh: Reuters)
Theo ông Krisnamurthi, thiệt hại này còn cao hơn nữa nếu dịch cúm gia cầm biến thể thành một dạng cúm ở người. Cúm gia cầm hiện đã lây lan tại 31 trong số 33 tỉnh của Indonesia và bùng phát thành dịch tại các đảo Java, Sumatra, Bali và Nam Sulawesi.
Cúm gia cầm đang tiếp tục lây truyền từ gia cầm sang người và đến nay đã có 105 người Indonesia chết vì dịch bệnh này. Đáng chú ý, có tới 70% số người tử vong vì cúm gia cầm sống tại các khu vực thuộc thủ đô Jakarta.
Nhằm ngăn chặn dịch cúm gia cầm ở khu vực thủ đô, chính quyền Jakatar và Ủy ban quốc gia phòng chống cúm gia cầm của Indonesia đã công bố kế hoạch 10 điểm. Theo đó, thành phố sẽ bố trí lại việc kinh doanh gia cầm, thường xuyên làm vệ sinh các khu vực buôn bán gia cầm tại các chợ, giảm tối đa việc vận chuyển gia cầm, ban hành các quy định chặt chẽ hơn đối với việc buôn bán gia cầm sống...
Bắt đầu từ năm 2010, Jakarta sẽ giảm dần những khu giết mổ gia cầm trong thành phố, đồng thời chuyển những khu nhốt và giết mổ gia cầm ra 5 thành phố vệ tinh của thủ đô.
ANH VĂN