
Chiều nay, hãng tin CNN thông tin, Bộ trưởng Năng lượng Indonesia Purnomo Yusgiantoro tuyên bố cuối năm nay Indonesia sẽ rút lui khỏi Tổ chức OPEC - Tổ chức các nước xuất khẩu dầu lửa.

Ông Yusgiantoro cho biết: "Hiện nay, chúng tôi là quốc gia tiêu thụ dầu nhiều hơn. Nếu trong tương lai, việc sản xuất dầu của Indonesia đáp ứng đủ khả năng xuất khẩu thì chúng tôi sẽ quay trở lại OPEC".
Hiện không rõ việc quyết định của Indonesia rời khỏi OPEC có ảnh hưởng gì đến giá dầu thế giới hay không. Tuy nhiên, chẳng lấy gì làm ngạc nhiên về việc Indonesia rút lui khỏi OPEC. Bởi vì từ năm 1996 đến nay tổng sản lượng dầu của Indonesia rớt xuống 32%, hạn ngạch sản lượng hiện nay của đất nước này đối với dầu thô do OPEC quy định là 1,45 triệu thùng/ngày, thế nhưng con số này vượt quá khả năng so với công suất sản xuất của đất nước. Năm 2006, Indonesia nhập khẩu dầu nhiều hơn là xuất khẩu.
Indonesia gia nhập Tổ chức OPEC từ năm 1962 và là quốc gia duy nhất thuộc khu vực Đông Nam Á gia nhập tổ chức này. Theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ, sản lượng khai thác dầu của Indonesia đã sụt giảm trong thập kỷ qua do kết quả khai thác dầu không khả quan.
N.B (Theo CNN, BBC)