
Những tưởng với Internet băng rộng ADSL, mọi khách hàng sử dụng Internet sẽ thu về một mối, các nhà cung cấp, khai thác dịch vụ thỏa sức mở rộng địa hạt, thu bộn bạc. Thế nhưng, sự ra đời của dịch vụ truy cập Internet băng thông rộng trên mạng truyền hình cáp đã mang đến một sự thách đố lớn.
Khởi động dịch vụ Internet băng thông rộng trên truyền hình cáp đầu tiên là sự kiện truyền hình cáp Hà Nội triển khai cùng đối tác Công ty Viễn thông thế hệ mới; rồi việc ra đời của MediaNet, đứa con chung của Công ty Truyền hình cáp Saigontourist (SCTV) và Công ty Thông tin viễn thông điện lực (EVN Telecom) tại TPHCM. Trung tuần tháng 12-2005, dịch vụ cũng đã được EVN Telecom cùng Trung tâm Kỹ thuật truyền hình cáp Việt Nam VCTV phối hợp cung cấp đã được khai trương tại Hà Nội.

Mặc dù chỉ là những bước khởi đầu của một dịch vụ Internet băng thông rộng mới được đem ra phục vụ khách hàng, nên dù sự cạnh tranh về thuê bao chưa ở mức nóng bỏng, nhưng với những ưu thế về băng rộng, giới chuyên môn cho rằng đã đến lúc các nhà cung cấp dịch vụ ADSL phải lưu tâm tới sự ra đời của dịch vụ mới này.
Đặc điểm chung của dịch vụ Internet băng thông rộng trên mạng truyền hình cáp là đều có tốc độ truy cập rất cao, hơn từ 5 đến 10 lần so với dịch vụ Internet tốc độ cao ADSL hiện nay, hơn thế, dịch vụ còn hứa hẹn sẽ không khi nào xảy ra trường hợp nghẽn mạch.
Chẳng hạn như với dịch vụ Internet băng thông rộng do EVN Telecom và VCTV cung cấp, điều kiện lý tưởng cho phép người sử dụng tải xuống ở mức tối đa là 56 Mbps và tải lên cũng đạt ở mức tốc độ tối đa 30 Mbps, những thông số mà khách hàng sử dụng dịch vụ ADSL hiện giờ mới chỉ có thể ngồi đó mà... mơ.
Chẳng thế mà dù dịch vụ Internet băng rộng trên truyền hình cáp Hà Nội hiện nay mới có khoảng 100 thuê bao, con số quá ít so với mức 200.000 thuê bao ADSL của 3 nhà cung cấp dịch vụ đã có mặt trên thị trường cộng lại, nhưng Giám đốc Công ty Dịch vụ truyền thanh-truyền hình Hà Nội Lê Đình Cường nhận định, việc cạnh tranh dịch vụ Internet đương nhiên sẽ xảy ra. Truyền hình cáp Hà Nội đặt mục tiêu 6 tháng đầu năm 2006 sẽ đạt mức 1.000 thuê bao Internet băng thông rộng.
Tại buổi ra mắt dịch vụ Internet băng thông rộng trên mạng truyền hình cáp Việt Nam, ông Nguyễn Quốc Việt, đối tác của EVN Telecom nhận định, Internet băng thông rộng là một xu thế phát triển mạnh trên thế giới hiện nay dù rằng ở Việt Nam mới được triển khai như với ưu thế tốc độ truy cập cao, lại có khả năng cung cấp nhiều chương trình phong phú, hấp dẫn cùng lúc như xem truyền hình theo yêu cầu, chương trình đào tạo trực tuyến e-learing... và nhất là lại có một mức giá cước khá hấp dẫn nên chắc chắn trong thời gian tới cũng sẽ hứa hẹn là một dịch vụ có tính cạnh tranh cao.
Tuy nhiên, dù rất khả quan với tương lai của dịch vụ Internet băng thông rộng trên truyền hình cáp, song ngay bản thân các nhà cung cấp dịch vụ này cũng phải đồng ý rằng, năng lực cạnh tranh dịch vụ của họ chắc chắn vẫn chưa thể bằng dịch vụ Internet ADSL, ít nhất là trong năm 2006 này. Vậy là dù không còn được một mình một chợ nữa nhưng ADSL vẫn sẽ là sự lựa chọn của số đông khách hàng khi có nhu cầu sử dụng dịch vụ Internet tốc độ cao trong một vài năm nữa và ít nhất là trong năm 2006 này.
Song, dù chưa thể chiếm thế thượng phong ngay nhưng ít nhất, Internet truyền hình cáp cũng tạo ra một sự đối trọng, buộc các nhà cung cấp dịch vụ phải quan tâm đến chất lượng và các khách hàng của mình hơn.
PHẠM LÊ