Cao đến 2 mét 02, nặng khoảng 100 kg, Jan Koller thật sự là mối hiểm họa trước cầu môn bất cứ đối thủ nào. Tiền đạo của tuyển CH Séc này khá lạc quan vào thành công của đội nhà và quyết cùng đội hướng đến trận chung kết World Cup 2006.

Tiền đạo Jan Koller.
- Sẽ khó khăn cho CH Séc để đoạt vé vào giai đoạn hai khi rơi vào bảng đấu tương đối khốc liệt cùng với Italia, Mỹ và Ghana?
- Quan niệm của riêng tôi là nếu khó khăn đến với chúng tôi thì cũng đến với tất cả. Tất nhiên, giá trị của chiến thắng ở một bảng đấu như thế sẽ nâng cao tinh thần chiến đấu của tất cả ở những trận tới và đó là điều mà tôi nghĩ ở những bảng đấu dễ hơn không có được.
- CH Séc sẽ có trận ra quân với tuyển Mỹ, một đội tuyển đã tiến bộ rất nhiều trong thời gian gần đây, anh có nhận định gì?
- Bóng đá Mỹ quả thật tiến bộ rất nhanh và họ cũng liên tiếp dự các VCK World Cup gần đây. Lẽ dĩ nhiên, đối đầu trước một đột tuyển dày dạn trận mạc như thế vô cùng khó khăn, nhưng chúng tôi tin vào chiến thắng.
- Thế còn Italia và Ghana?
- Italia luôn là đội bóng lớn và điều đó không còn phải bàn cãi về sức mạnh của họ. Theo tôi, điểm mạnh nhất của Italia chính là hàng phòng ngự và chắc chắn đối mặt trước những Nesta, Canavarro sẽ vô cùng khó khăn cho những tiền đạo. Với Ghana, mọi người cho rằng họ chỉ là “anh tân binh”, nhưng khi mà người ta ít biết đến họ, rất có thể họ sẽ khiến bạn phải khốn khổ. Tóm lại, chúng tôi cần phải thi đấu hết sức tập trung.
- Giới nhận định cho rằng với khá nhiều cầu thủ đang thi đấu tại Đức trong đội hình tuyển CH Séc, như thế sẽ giúp các anh có nhiều ưu thế hơn và là một cầu thủ hiện đang chơi cho Borussia Dortmund, anh nghĩ thế nào?
- Tôi hy vọng khán giả yêu mến chúng tôi sẽ tiếp tục ủng hộ tuyển CH Séc. Riêng tôi cũng có khá nhiều bạn bè tại Đức và chắc chắn họ cũng sẽ cổ vũ cho tôi. Nhưng tôi nghĩ đó chỉ là một phần vì điều quan trọng là bạn phải thể hiện sức mạnh trước đối thủ nếu muốn giành lấy chiến thắng.
- Là một trong những trung phong ghi nhiều bàn thắng nhất cho CH Séc (42 bàn qua 68 trận), anh có nghĩ mình sẽ tiếp tục đóng góp thêm những bàn thắng khác?
- Mơ ước của một tiền đạo là ghi bàn và tôi luôn đem khao khát ấy vào trận đấu. Tôi tin rằng mình sẽ còn thực hiện được các bàn thắng cho đội tuyển.
- Theo đánh giá chung thì tuyển CH Séc hiện là một tập thể hiểu nhau rất rõ sau nhiều năm thi đấu bên nhau, nhưng mặt hạn chế của đội chính là có khá nhiều cầu thủ lớn tuổi. Liệu điều đó có gây trở ngại cho mục tiêu của đội?
- Vấn đề tuổi tác không phải là điều chúng tôi bận tâm vì hơn ai hết, tất cả chúng tôi đều hiểu được thể lực của mình. Như tôi đây đã 33 tuổi (sinh ngày 30-3-1973) nhưng vẫn cảm thấy như chỉ mới 27 tuổi. Tất nhiên, đây sẽ là World Cup cuối cùng của phần lớn các tuyển thủ CH Séc hiện nay và chính vì điều đó, chúng tôi muốn đạt được thành tích cao nhất.
- Mục tiêu của CH Séc ở lần tham dự này?
- Trận chung kết, đó là mơ ước của tất cả chúng tôi, tất nhiên phải bắt đầu bằng các trận vòng bảng, nhưng chúng tôi muốn thắng tất cả các trận đấu.
P.N.K