(SGGP).- Chiều 3-10, phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án Nguyễn Lâm Thái và đồng bọn đã kết thúc. Trong số 21 bị cáo nộp đơn kháng cáo, HĐXX của Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM chỉ giảm nhẹ hình phạt đối với 4 bị cáo về tội “Trốn thuế” hoặc “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” do có những tình tiết giảm nhẹ mới.
Cụ thể, bị cáo Đặng Thị Thu Hà (nguyên kế toán trưởng “Tập đoàn CIP” của Thái) được chuyển từ 3 năm tù giam thành 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo; Nguyễn Hoàng Nhân (nguyên Giám đốc Bưu điện tỉnh Ninh Thuận) từ 3 năm 6 tháng tù giam giảm còn 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo; Lê Quang Trung (nguyên Giám đốc Bưu điện tỉnh Bạc Liêu) từ 2 năm tù giảm còn 1 năm 6 tháng tù – tổng hợp với mức án 2 năm 6 tháng tù trong một bản án khác thành 4 năm tù; Nguyễn Tứ Dũng (nguyên Trưởng phòng Kế toán Bưu điện tỉnh Bạc Liêu) từ 1 năm 8 tháng tù giảm còn 1 năm 2 tháng tù – tổng hợp với mức án 3 năm tù trong một bản án khác thành 4 năm 2 tháng tù.
Về kháng cáo kêu oan tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và xin giảm nhẹ hình phạt tội “Trốn thuế” của bị cáo cầm đầu Nguyễn Lâm Thái, HĐXX xét thấy không có căn cứ để chấp nhận nên tuyên y án sơ thẩm, buộc bị cáo Thái phải chấp hành hình phạt chung 26 năm tù cho cả hai tội danh.
6 bị cáo là giám đốc các công ty “con” trong “Tập đoàn CIP” gồm Vũ Anh, Vũ Ngọc Hoan, Vũ Công Đại, Phạm Văn Tiến, Nguyễn Quang Huy, Nguyễn Vi Thành và 10 bị cáo khác nguyên là quan chức bưu điện các tỉnh cũng bị tuyên y án sơ thẩm, nhận hình phạt từ 1 năm 8 tháng tù cho hưởng án treo đến 7 năm 6 tháng tù giam về một hoặc hai trong các tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Trốn thuế”, “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.
L.T.Hân